Cận cảnh dàn tàu chiến tham gia Diễn tập hải quân ASEAN-Mỹ lần đầu tiên

Tổng cộng có 8 tàu chiến, 4 máy bay từ 7 nước tham gia Diễn tập hải quân ASEAN-Mỹ lần đầu tiên, với gần 1.000 nhân sự của Mỹ và 10 nước ASEAN.

Hoạt động Diễn tập hải quân ASEAN-Mỹ (AUMX) đầu tiên có sự tham gia của hải quân Mỹ và tất cả các nước thành viên ASEAN đã kết thúc thành công ngày 6-9.

Theo thông báo của Hạm đội 7 - Hải quân Mỹ, Bộ chỉ duy diễn tập được đặt trên tàu HTMS Krabi (OPV 551) của hải quân Thái Lan, với đại diện của các nước ASEAN và Mỹ. Các nước thành viên ASEAN cũng cử đại diện đến phối hợp làm việc tại một cơ sở hỗ trợ trên đất liền đặt tại Singapore.

AUMX thúc đẩy những cam kết chung giữa các đối tác hàng hải, hướng đến duy trì an ninh và ổn định tại khu vực Đông Nam Á. Chuẩn đô đốc Joey Tynch, chỉ huy lực lượng hậu cần Tây Thái Bình Dương và là quan chức giám sát hợp tác an ninh của hải quân Mỹ tại Đông Nam Á, nói: "Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi ra khơi cùng nhau. Cuộc diễn tập ASEAN-Mỹ là một sự kiện quan trọng, một bước tiến tích cực hướng đến xây dựng khu vực kết nối nhiều hơn. Đây là chìa khóa để duy trì ổn định và an ninh hàng hải khu vực".

Đại tá Lim Yu Chuan, Hải quân Singapore , nhận định: "Lực lượng hải quân các nước cần phối hợp để bảo vệ những tuyến đường thương mại hàng hải then chốt và đảm bảo an toàn cho các vùng biển".

Tổng cộng có 8 tàu chiến, 4 máy bay từ 7 nước tham gia diễn tập, với gần 1.000 nhân sự của Mỹ và 10 nước ASEAN. Tàu hải quân 18 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân của lực lượng hải quân Việt Nam tham gia diễn tập.

Hải quân Mỹ đã điều động nhiều khí tài tham dự cuộc diễn tập hàng hải khu vực, bao gồm tàu hạng nhẹ USS Montgomery (LCS 8), tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer (DDG 108), 3 trực thăng MH-60, 1 máy bay trinh sát săn ngầm P-8 Poseidon.

Hình ảnh về dàn tàu chiến, máy bay tham gia diễn tập hải quân AUMX:

Một máy bay trực thăng MH-60R Sea Hawk từ "Easyriders" của Phi đội trực thăng tấn công hàng hải (HSM) 37 bay gần tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Wayne E. Meyer (DDG 108)

Một máy bay trực thăng MH-60R Sea Hawk từ "Easyriders" của Phi đội trực thăng tấn công hàng hải (HSM) 37 bay gần tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Wayne E. Meyer (DDG 108)

Hàng trước, từ trái sang phải, KDB Darulaman (OPV-08), RSS Tenacity (71), HTMS Krabi (OPV-551), USS Montgomery (LCS 8), UMS Kyansittha (F-12). Hàng sau: BRP Ramone Alcaraz (PS-16) và tàu hộ tống Việt Nam HQ-18, tạo thành đội hình kim cương trong cuộc diễn tập AUMX

Hàng trước, từ trái sang phải, KDB Darulaman (OPV-08), RSS Tenacity (71), HTMS Krabi (OPV-551), USS Montgomery (LCS 8), UMS Kyansittha (F-12). Hàng sau: BRP Ramone Alcaraz (PS-16) và tàu hộ tống Việt Nam HQ-18, tạo thành đội hình kim cương trong cuộc diễn tập AUMX

Tàu RSS Tenacity (71) của Singapore ở Vịnh Thái Lan trong cuộc diễn tập

Từ trái sang phải: Đội hình các tàu BRP Ramone Alcaraz (PS-16), UMS Kyansittha (F-12), KDB Darulaman (OPV-08), USS Montgomery (LCS 8), RSS Tenacity (71) và HTMS Krabi (OPV-551) trong cuộc diễn tập

Các thủy thủ của Hải quân Hoàng gia Thái Lan thuộc tàu HTMS Krabi (OPV 551) trở về tàu sau chuyến đi trong cuộc diễn tập với nội dung tiếp cận, lên tàu, khám xét và bắt giữ khi tham gia AUMX.

USS Montgomery (LCS 8), một tàu tuần duyên lớp Independence, tham gia AUMX. Hải quân Mỹ đã cử liên đội tàu khu trục 7 thuộc Hạm đội 7 tham gia diễn tập AUMX, trong đó nổi bật nhất là tàu tuần duyên USS Montgomery. Tàu được hạ thủy vào năm 2016 và là một trong những tàu tuần duyên hiện đại nhất của hải quân Mỹ.

Các thủy thủ Hải quân Mỹ điều khiển xuồng từ tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Wayne E. Meyer trong cuộc diễn tập với nội dung tiếp cận, lên tàu, khám xét và bắt giữ khi tham gia AUMX.

Các thủy thủ Mỹ quay trở lại tàu USS Montgomery trong cuộc diễn tập ngày 4-9 ở vịnh Thái Lan.

Trực thăng MH-60S của Phi đội trực thăng tác chiến trên biển số 23, cất cánh từ tàu USS Montgomery của Hải quân Mỹ, tham gia hỗ trợ Hải quân Hoàng gia Thái Lan trong cuộc diễn tập AUMX.

Từ trước về sau: Tàu USS Montgomery (LCS 8) của Mỹ, tàu RSS Tenacity (71) của Singapore, UMS Kyansittha (F-12) của Myanmar, BRP Ramone Alcaraz (PS16) của Philippines, KDB Darulaman (OPV-08) của Brunei và Tàu hải quân 18 của Việt Nam, xếp hàng trong đội hình tham gia diễn tập AUMX.

Tàu tuần duyên của Hải quân Mỹ USS Montgomery (LCS 8) ở Vịnh Thái Lan trong cuộc tập trận AUMX

HTMS Krabi (OPV 551), một tàu tuần tra của Hải quân Hoàng gia Thái Lan tham gia AUMX.

HTMS Krabi (OPV 551) trong quá trình tham gia AUMX

Các sĩ quan hải quân Mỹ hỗ trợ nhau trong nội dung diễn tập tiếp cận một tàu chở dầu khả nghi trên biển, diễn tập lục soát và bắt giữ

Hải quân Mỹ giữ thang từ trên tàu USS Montgomery (LCS 8) khi đồng đội trèo xuống thang lên chiếc thuyền bơm hơi thân cứng (RHIB), trong cuộc diễn tập với nội dung tiếp cận, lên tàu, khám xét và bắt giữ khi tham gia AUMX.

Một thành viên của Hải quân Philippines trèo thang để lên tàu trong cuộc diễn tập với nội dung tiếp cận, lên tàu, khám xét và bắt giữ khi tham gia AUMX.

Các thành viên của lực lượng đặc nhiệm ASEAN-Mỹ chụp ảnh nhóm trên tàu HTMS Krabi (OPV 551) sau khi kết thúc AUMX

D.Ngọc, Ảnh: US Navy

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/can-canh-dan-tau-chien-tham-gia-dien-tap-hai-quan-asean-my-lan-dau-tien-20190908235249614.htm