Biên phòng Cà Mau ngày đêm canh giữ các cửa biển, phòng dịch Covid-19

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đang ngày đêm chốt chặn tại các cửa biển nhằm ngăn chặn người nhập cảnh trái phép. Từ sự quyết liệt vào cuộc, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một số vụ vi phạm, xử lý nghiêm để răn đe.

Ghi nhận tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông đốc, huyện Trần Văn Thời - Cà Mau, các tàu hành nghề khai thác, thu mua thủy hải sản ra vào cửa biển đều phải dừng phương tiện để kiểm tra. Lực lượng làm nhiệm vụ sẽ đối chiếu danh sách đăng ký thuyền viên với số người trên tàu để tránh trường hợp lọt người nhập cảnh trái phép hoặc đăng ký dư thuyền viên nhằm ra khơi rước thêm người vào bờ. Đối với các phương tiện nhỏ, đánh bắt gần bờ, khi phát hiện trở nhiều người hoặc có biểu hiện nghi vấn lực lượng làm nhiệm vụ mới tiến hành kiểm tra, tránh ùn ứ ở cửa biển.

Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Nhờ tăng cường kiểm soát, vào ngày 8/5, Trạm Kiểm Soát Biên phòng Sông Đốc đã phát hiện 2 người từ Malaysia nhập cảnh trái phép trên tàu cá của tỉnh Bình Thuận. Các cán bộ, chiến sĩ tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc đã và đang làm việc với tinh thần cảnh giác, có trách nhiệm để góp sức mình cho công cuộc chống dịch Covid-19.

Trung úy Phan Minh Lương, cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc chia sẻ: "Thực hiện đúng quy trình kiểm tra, kiểm soát. Đầu tiên là nhắc nhở, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như 5k, đặc biệt là việc đeo khẩu trang. Rồi tuyên truyền về quy định không vận chuyển người nhập cảnh trái phép. Kiểm tra trực tiếp người trên các phương tiện ra vào cửa biển".

Lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đang ngày đêm làm nhiệm vụ kiểm soát nhập cảnh trái phép đường biển.

Địa bàn Đồn Biên phòng Sông Đốc quản lý có 6 cửa sông thông ra biển thì cả 6 cửa đều có lực lượng làm nhiệm vụ trực kiểm soát tàu ghe ra vào 24/24. Cùng việc quản lý chặt người nhập cảnh thì lực lượng làm nhiệm vụ còn tuyên truyền để bà con có ý thức hơn trong phòng chống dịch. Qua đó, người dân tuân thủ tốt hơn các quy định và mỗi người dần trở thành 1 cộng tác viên của các cơ quan chức năng trong phòng chống dịch Covid-19.

Anh Nguyễn Văn Kiệt (ngư dân ở khóm 6, thị trấn Sông Đốc) cho biết, khi phát hiện người lạ người dân địa phương sẽ báo ngay cơ quan chức năng. Mọi người cũng thực hiện tốt các biện pháp 5k để bảo vệ mình, gia đình và xã hội.

Ngư dân làm tờ khai báo y tế khi vào cửa biển Sông Đốc.

"Ra vào cửa biển phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Nhất là không rước người nhập cảnh trái phép vào, góp phần giữ an toàn chung. Tôi ra đường cũng bịt khẩu trang đàng hoàng, cũng nhắc nhở vợ con ra đường phải bịt khẩu trang. Tôi đi trên ghe hay ra các vựa thu mua hải sản đều bịt khẩu trang", anh Nguyễn Văn Kiệt cho hay.

Đại úy Trần Thanh Ngoan, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Đốc cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt, khi đường biên giới đất liền được kiểm soát chặt thì người dân sẽ về nước bằng đường biển. Từ đó, Bộ chỉ huy đã đánh giá vùng biển Tây Nam của tỉnh nói chung, những khu vực có đông tàu ghe ra vào như cửa Sông Đốc nói riêng, tình trạng nhập cảnh trái phép sẽ diễn biến phức tạp. Bộ chỉ huy đã tăng cường 1 tổ công tác để hỗ trợ đơn vị phòng chống dịch.

Đồn Biên phòng Sông Đốc bên cạnh việc kiểm soát chặt các cửa biển cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra trên biển để ngăn chặn các vụ nhập cảnh trái phép. Thực tế, có những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ nhưng Đồn Biên phòng xác định “mỗi cán bộ, chiến sĩ là một cột phát sóng, là lá chắn phòng chống dịch Covid-19” nên vẫn luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

"Hiện nay điều kiện trực tại các chốt còn khó khăn. Lực lượng làm nhiệm vụ phải ở tạm nhà dân hoặc ở tạm dưới cống, ở với anh em quản lý đê điều trong điều kiệm mưa nắng. Địa bàn thì rộng nhưng với sự quyết tâm, với tinh thần trách nhiệm thì anh em vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Đơn vị được đánh giá rất cao, được Bộ Tư lệnh, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy tặng bằng khen, giấy khen", Đại úy Trần Thanh Ngoan cho biết thêm.

Vào đầu tháng 2 vừa qua, Đồn Biên phòng Sông Đốc cũng đã phát hiện 2 vụ đưa người nhập cảnh trái phép đường biển. Qua đó, kịp thời đưa những người nhập cảnh đi cách ly, đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả. Hai vụ việc này đã được TAND tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử và tuyên phạt mỗi bị cáo mức án từ 8-9 năm tù. Thời gian qua, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo liên quan việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn nhập cảnh trái phép bằng đường biển./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/bien-phong-ca-mau-ngay-dem-canh-giu-cac-cua-bien-phong-dich-covid-19-856911.vov