Cận cảnh đá lát vỉa hè Hà Nội có độ bền 70 năm đã nứt vỡ, bong tróc sau vài năm

Đá tự nhiên lát vỉa hè được 'quảng cáo' có độ bền lên tới 70 năm nhưng nhiều đoạn vỉa hè của không ít tuyến phố Hà Nội đã bắt đầu hư hỏng, bong tróc, nứt vỡ chỉ sau ít năm sử dụng.

Vài năm gần đây, nhiều tuyến phố của Hà Nội đồng loạt được thay áo mới bằng việc vỉa hè được lát bằng đá tự nhiên đắt tiền có độ bền lên đến 70 năm thay cho lát gạch truyền thống.

Tuy nhiên, chỉ vài năm đi vào sử dụng, nhiều đoạn vỉa hè tại nhiều tuyến phố lớn của Thủ đô đã bắt đầu nứt toác, bung vỡ. Có chỗ tạo thành ô gà, ổ voi như đánh bẫy người đi bộ.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, tại một số tuyến đường lớn, trung tâm của Hà Nội như: Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), Trần Duy Hưng, (quận Cầu Giấy), Nguyễn Cơ Thạch (Nam Từ Liêm), Trần Phú (quận Hà Đông), Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa).... nhiều đoạn vỉa hè đã bắt đầu xuống cấp, đá lát vỉa hè được quảng cáo có độ bền 70 năm đã bung vỡ, nứt, bập bênh.

Được biết, cuối năm 2016, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, vỉa hè của hơn 900 tuyến đường tại 12 quận nội thành được lát đá tự nhiên có kết cấu bền vững với tuổi thọ lên đến 70 năm. Hiện nay, nhiều vỉa hè tuyến phố đang được cạy loại gạch truyền thống lên để lát bằng đá tự nhiên.

Vỉa hè phố Nguyễn Cơ Thạch bung vỡ.

Vỉa hè phố Nguyễn Cơ Thạch bung vỡ.

Đoạn vỉa hè trên phố Nguyễn Trãi, đá bị bung vỡ tạo thành hố.

Người đi bộ, xe máy đi lên vỉa hè gặp nhiều khó khăn khi đi qua vị trí đá bị bung vỡ, bập bênh.

Chỉ sau vài năm sử dụng, đá tự nhiên đắt tiền lát vỉa hè trên phố Nguyễn Cơ Thạch đã bung vỡ.

Vào hôm trời mưa, tại những vị trí đá bị bong tróc tạo thành hố nước đọng rất mất thẩm mỹ.

Nhiều người đi bộ giật mình té ngã vì bước chân vào vị trí đá bị bập bênh, bung vỡ. (Hình ảnh trên phố Trần Duy Hưng).

Trên phố Nguyễn Chí Thanh, vỉa hè nhiều đoạn đã vỡ, bong tróc.

Nhiều vị trí đá nát vỉa hè bị vỡ, nứt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, hiện nhiều tuyến phố cổ như Hàm Long, Lê Ngọc Hân, Hòa Mã ...cũng đang được thi công lát đá vỉa hè. Trên tuyến phố Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng) đang thi công rất ngổn ngang, nhiều vật liệu xây dựng được tập kết dưới lòng đường, vỉa hè.

Thợ thi công lát đá trên phố Hàm Long.

Công nhân không mặc trang phục của đơn vị, công ty được phép thi công.

Vật liệu, đá được tập kết trên vỉa hè phố Lê Ngọc Hân.

Việc thi công lát đá vỉa hè nếu chậm trễ sẽ rất ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như các hộ kinh doanh.

Loại đá tự nhiên lát vỉa hè được quảng cáo độ bền lên đến 70 năm.

Nguyên, vật liệu thi công lát đá vỉa hè để dưới lòng đường phố Lê Ngọc Hân gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Trần Vũ

Vũ Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/can-canh-da-lat-via-he-ha-noi-co-do-ben-70-nam-da-nut-vo-bong-troc-sau-vai-nam-98363.html