Cận cảnh cuộc tập trận hoành tráng nhất lịch sử Nga

Nga hôm nay (11/9) đã chính thức khai hỏa cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử thời hiện đại của nước này với sự tham gia của đến 300.000 binh sĩ và hàng chục nghìn vũ khí, trong đó có nhiều loại vũ khí đỉnh cao. Lần phô trương sức mạnh ầm ĩ chưa từng có này của Nga thực sự khiến phương Tây không tránh khỏi cảm giác lo ngại, bất an.

Nga vừa khai hỏa cuộc tập trận lớn nhất lịch sử thời hiện đại

Một máy bay của Nga đã đi vào vị trí để sẵn sàng cho các màn diễn tập phô trương sức mạnh

Bộ Quốc phòng Nga vừa cho công bố đoạn clip ghi lại hình ảnh loạt phương tiện quân sự, máy bay, trực thăng và tàu chiến đã đi vào vị trí để bắt đầu giai đoạn tập trận đầu tiên.

Một vài tàu khu trục được trang bị tên lửa Kalibr từng phục vụ ở chiến trường Syria đã được nhìn thấy xuất hiện ở Nga trong cuộc tập trận lần này

Quân đội Nga sẽ phô diễn tất cả những vũ khí tối tân nhất trong cuộc tập trận lần này, trong đó có tên lửa Iskander mang đầu đạn hạt nhân

Cuộc tập trận của Nga diễn ra vào thời điểm Moscow đang đối đầu kịch liệt với phương Tây

Có đến 300.000 binh sĩ; 36.000 phương tiện quân sự; 1.000 máy bay và 80 chiến hạm tham gia vào các cuộc diễn tập sắp tới.

Ông Shoigu tuyên bố, cuộc tập trận Vostok-2018 sẽ “có quy mô chưa từng có cả về mặt địa lý và mặt con số binh sĩ tham gia”

Ngày mai, cuộc tập trận của Nga sẽ chứng kiến các màn khoe năng lực phòng không trong khi sự kiện chính của cuộc tập trận sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm (13/9)

Cuộc tập trận hoành tráng của Nga được NATO miêu tả là một hành động “tập dượt cho một cuộc xung đột quy mô lớn”.

Nga là một trong những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới

Gần đây, Nga gia tăng các cuộc tập trận sau khi phải đối mặt với chính sách bao vây, cô lập của phương Tây

Cuộc tập trận Vostok-2014 chỉ có quy mô bằng một nửa cuộc tập trận năm nay

Nga đã chuẩn bị cho cuộc tập trận lần này trong nhiều tuần qua

Các màn diễn tập sẽ diễn ra ở 5 khu vực huấn luyện ở phía đông của nước Nga và các vùng lãnh hải gồm Biển Nhật Bản, Biển Bering và Biển Okhotsk.

Nga muốn thông qua cuộc tập trận lần này để phát đi thông điệp cảnh báo, răn đe cứng rắn đối với phương Tây

Cuộc tập trận kéo dài một tuần của Nga cùng với quân đội Trung Quốc và Mông Cổ có tên là "Vostok-2018" (Phương Đông-2018). Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở phía đông Siberia và ở khu vực Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Theo thông báo chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu được đưa ra cách đây vài ngày, cuộc tập trận Vostok-2018 có sự tham gia của một con số khổng lồ binh sĩ và vũ khí. Cụ thể, sẽ có đến 300.000 binh sĩ; 36.000 phương tiện quân sự; 1.000 máy bay và 80 chiến hạm tham gia vào các cuộc diễn tập sắp tới.

Quân đội Nga sẽ phô diễn tất cả những vũ khí tối tân nhất trong cuộc tập trận lần này, trong đó có tên lửa Iskander mang đầu đạn hạt nhân; các xe tăng T-80 và T-90 cùng với những chiến đấu cơ tối tân Su-34 và Su-35. Ở trên biển, hạm đội của Nga sẽ triển khai một loạt tàu khu trục được trang bị các tên lửa cực mạnh Kalibr - loại vũ khí vừa được thử lửa trên chiến trường Syria.

Quân đội Nga đã so sánh cuộc tập trận lần này với cuộc tập trận năm 1981 của Liên Xô - một cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 100.000 đến 150.000 người người. Các binh sĩ của khối Hiệp ước Warsaw cũng đã tham gia vào cuộc tập trận "Zapad-81" (Phương Tây-81) năm đó. Đây là cuộc tận trận lớn nhất trong lịch sử Xô viết.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, cuộc tập trận lần này của Nga thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với cuộc tập trận Zapad-81 năm xưa. Cụ thể, sẽ có đến 300.000 binh sĩ, gấp đôi con số 150.000 binh sĩ của cuộc tập trận Zapad-81. Cùng với đó là con số khổng lồ phương tiện bọc thép và vũ khí tham gia vào các màn phô trương sức mạnh trong cuộc tập trận kéo dài một tuần.

Ông Shoigu tuyên bố, cuộc tập trận Vostok-2018 sẽ “có quy mô chưa từng có cả về mặt địa lý và mặt con số binh sĩ tham gia”. "Hãy tưởng tượng 36.000 phương tiện quân sự cùng lúc di chuyển: xe tăng, phương tiện bọc thép, phương tiện chiến đấu bộ binh - và tất cả đội quân này, tất nhiên, sẽ thực hiện những bài tập sát với tình huống chiến đấu nhất có thể”, Bộ trưởng Shoigu nói thêm.

Bộ Quốc phòng Nga vừa cho công bố đoạn clip ghi lại hình ảnh loạt phương tiện quân sự, máy bay, trực thăng và tàu chiến đã đi vào vị trí để bắt đầu giai đoạn tập trận đầu tiên. Các màn diễn tập sẽ diễn ra ở 5 khu vực huấn luyện ở phía đông của nước Nga và các vùng lãnh hải gồm Biển Nhật Bản, Biển Bering và Biển Okhotsk.

Cuộc tập trận hoành tráng của Nga được NATO miêu tả là một hành động “tập dượt cho một cuộc xung đột quy mô lớn”.

Hoạt động phô trương sức mạnh rầm rộ của Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây đang leo thang chóng mặt. Giới phân tích tin rằng, cuộc tập trận đình đám, gây nhiều chú ý này của Nga mang theo rất nhiều thông điệp gửi đến phương Tây.

Cuộc tập trận Vostok 2018 được xem là một phần của chiến dịch tuyên truyền rộng lớn ra khắp thế giới về nước Nga với tư cách là một cường quốc quân sự hàng đầu. Ngoài mục tiêu tuyên truyền, cuộc tập trận cũng là nơi để kích thích lòng yêu nước, tăng cường sự đoàn kết của người dân Nga vào thời điểm họ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế do các biện pháp trừng phạt của phương Tây gây ra.

Tuy nhiên, mục đích lớn nhất của cuộc tập trận Vostok-2018 là thông điệp mà Nga muốn nhắn gửi đến phương Tây liên quan đến chiến dịch bao vây Nga của NATO cũng như liên quan đến các vấn đề Syria và Ukraine.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201809/can-canh-cuoc-tap-tran-hoanh-trang-nhat-lich-su-nga-614128/