Cận cảnh cung An Định 100 năm tuổi vẫn lộng lẫy, vàng son

Cung An Định được xây dựng vào năm 1917. Nay thuộc địa chỉ 97 Phan Đình Phùng, thành phố Huế. Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo của triều Nguyễn, mang đậm phong cách châu Âu kết hợp trang trí truyền thống của cung đình Huế.

Ngày 23/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm với chủ đề “100 năm cung An Định”, nhân kỷ niệm cung điện này tròn 100 tuổi (1917-2017) và hưởng ứng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Cung An Định được xây dựng vào năm 1917. Nay thuộc địa chỉ 97 Phan Đình Phùng, thành phố Huế.

Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo của triều Nguyễn, mang phong cách châu Âu kết hợp trang trí truyền thống cung đình Huế.

Trước đó, từ năm Thành Thái 14 (1902), Phụng Hóa Công Nguyễn Phúc Bửu Đảo (vua Khải Định về sau) đã đến đây lập phủ, đặt tên là An Định. Năm 1917, vua Khải Định cải tạo lại nơi đây thành cung điện theo lối kiến trúc hiện đại.

Dưới triều vua Khải Định (1916-1925) và Bảo Đại (1926-1945), cung An Định là nơi tổ chức các lễ tiếp tân, khánh hỷ của hoàng gia, với sự tham dự của đình thần và các quân chức thuộc Chính phủ bảo hộ Pháp.

Sau Cách mạng tháng Tám (1945), đây là nơi sinh sống của gia đình cựu hoàng Bảo Đại. Sau năm 1975, bà Từ Cung (Hoàng thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn, mẹ vua Bảo Đại) hiến An Định cung cho chính quyền cách mạng.

Sau nhiều năm bị xuống cấp, hư hại nghiêm trọng do tác động thời gian, chiến tranh, cung An Định đã được trùng tu nhiều hạng mục, dần trở lại với hình ảnh vàng son, lộng lẫy, xa hoa một thuở.

Đặc biệt, trong cung hiện đã phục hồi các bức bích họa (tranh tường) khổ lớn hết sức quý hiếm, độc đáo. Bên cạnh đó là các đồ vật hoàng gia vô cùng quý giá.

Nhân dịp cung An Định tròn 100 tuổi, nơi đây còn diễn ra triển lãm, với gần 100 tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn liền với giai đoạn cuối cùng của lịch sử triều Nguyễn.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/can-canh-cung-an-dinh-100-nam-tuoi-van-long-lay-vang-son-1211107.tpo