Cận cảnh công viên vắng vẻ vì COVID-19

Nhiều công viên trên địa bàn TP.HCM đã ngưng hoạt động các khu tập thể dục, khu trò chơi thiếu nhi.

Ghi nhận của PV PLO, trong mùa dịch COVID-19 hàng loạt các công viên trên địa bàn TP.HCM như Hoàng Văn Thụ, Tao Đàn, Quách Thị Trang, Gia Định… đã vắng hẳn người dân tới vui chơi, thư giãn.

Tại đây, các đơn vị quản lý đã lập rào chắn, biển thông báo, biển cấm các hoạt động khu tập thể, khu trò chơi dành cho thiếu nhi để người dân biết và thực hiện.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận ngày 26-3:

Công viên Gia Định ngưng hoạt động khu vui chơi dành cho trẻ em.

Công viên Gia Định ngưng hoạt động khu vui chơi dành cho trẻ em.

Tại đây, đơn vị dán bảng thông báo tạm ngưng hoạt động vui chơi tại khu trò chơi trẻ em, khu tập thể dục.

Không tụ tập đông người hội nhóm tại công viên.

Các khu nhà thường xuyên diễn ra hoạt động khiêu vũ cũng căng dây ngưng hoạt động.

Các máy tập thể dục được quấn dây phong tỏa.

Tuyến đường Đặng Văn Sâm vắng vẻ gánh hàng rong mùa COVID-19.

Tương tự, Công viên Hoàng Văn Thụ cũng được phong tỏa khu vui chơi của thiếu nhi.

Công viên rất vắng vẻ, đìu hiu, gần như không có bóng người.

Công viên Tao Đàn (quận 1) ngưng hoạt động khu tập thể dục.

Công viên này chỉ lác đác vài người ngồi hóng mát.

Công viên Thống Nhất cũng vắng vẻ.

THU TRINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/can-canh-cong-vien-vang-ve-vi-covid19-900013.html