Cận cảnh công trường nhà máy gạch tung bụi đất lên nóc nhà dân

Dù công trường nhà máy gạch ở huyện Nông Sơn dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhưng tình trạng ô nhiễm do nó gây ra vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ngày 3/3, đoàn cán bộ của Sở Tài nguyên - Môi trường Quảng Nam đi thực tế kiểm tra công trường khai thác đất đá làm vật liệu xây dựng ngay trên nóc nhà dân tại thôn Trung An, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn. Đây là công trường của Công ty Cổ phần Quý Tín - Đại Việt vừa bị chính quyền huyện Nông Sơn yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Ngày 3/3, đoàn cán bộ của Sở Tài nguyên - Môi trường Quảng Nam đi thực tế kiểm tra công trường khai thác đất đá làm vật liệu xây dựng ngay trên nóc nhà dân tại thôn Trung An, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn. Đây là công trường của Công ty Cổ phần Quý Tín - Đại Việt vừa bị chính quyền huyện Nông Sơn yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Cơ quan chức năng ghi nhận, việc khai thác đất đá trong quá trình thi công nhà máy gạch không nung đã dừng hoạt động theo chỉ đạo của huyện Nông Sơn.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót của Công ty Quý Tín - Đại Việt như chưa hoàn thành việc lắp đặt trạm cân, camera theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, doanh nghiệp này chưa xây dựng hoàn thiện hệ thống mương dẫn nước.

Về giảm thiểu tác động của việc rà phá bom mìn, công ty chưa cung cấp được hợp đồng ký với đơn vị có chức năng thực hiện công việc này... Theo phản ánh của dân, tình trạng ô nhiễm, bụi bặm chưa được xử lý dứt điểm do dự án chưa được che chắn bằng rào tôn để hạn chế phát tán bụi ra ngoài.

Hoạt động khai thác khoáng sản tại thôn Trung An là hoạt động nằm trong dự án xây dựng nhà máy gạch không nung rộng 4ha, công suất 20 triệu sản phẩm/năm của Công ty Cổ phần Quý Tín - Đại Việt, được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép ngày 25/7/2019.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu dự án tuân thủ các quy chuẩn về đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, dự án này liên tục gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 20 hộ dân xung quanh. Nguyên nhân là đại công trường khai thác vật liệu phục vụ xây dựng nhà máy nằm ngay trên ngọn đồi sát sau lưng nhà dân.

Theo phản ánh của dân dưới chân đồi, việc xẻ đồi núi, vận chuyển đất ra ngoài trong thời gian qua khiến không khí ô nhiễm trầm trọng.

Chỉ tay lên ngọn đồi phía sau nhà, anh Nguyễn Văn Tịnh bức xúc giãi bày:"Từ ngày dự án khởi động, xe múc, xe tải hoạt động cả ngày. Đất đá từ công trường bị gió thổi bay xuống khiến nhà nào nhà nấy ngập trong bụi bặm. Nhiều lần dân tập trung phản đối việc xẻ đồi núi, lấy đất gây ô nhiễm nhưng chỉ được vài ngày là doanh nghiệp hoạt động trở lại".

Cách nhà anh Tịnh vài bước chân là ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Mẹo. Người phụ nữ này than phiền: "Hơn nửa năm qua, chúng tôi phải sống chung với bầu không khí ô nhiễm trầm trọng. Đất, đá từ trên đồi tràn xuống phủ kín mái nhà, thậm chí tới phơi đồ, chúng tôi cũng không thể phơi ở ngoài".

Ngày 25/2 vừa qua, UBND huyện Nông Sơn tổ chức kiểm tra việc khai thác khoáng sản của Công ty Quý Tín - Đại Việt, phát hiện hàng loạt sai phạm.

Ngay lập tức, huyện yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản trên ngọn đồi sát nhà của hàng chục hộ dân kể trên.

Video: Cận cảnh đại công trường nhà máy gạch không nung phủ đất, bụi trên nóc nhà dân bị ‘tuýt còi’

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-song/can-canh-cong-truong-nha-may-gach-tung-bui-dat-len-noc-nha-dan-ar531105.html