Cận cảnh cơ sở điều chế vắc-xin Covid-19 tại Trung Quốc

Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia trên thế giới tham gia cuộc đua điều chế vắc-xin phòng Covid-19 với 20 dự án nghiên cứu.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), tính trên toàn cầu, 30 quốc gia đang tham gia cuộc đua sản xuất vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, Trung Quốc có 20 nhóm nghiên cứu đang gấp rút phát triển vắc-xin phòng bệnh.

Đoạn video được SCMP công bố cho thấy, các nhà khoa học tại Yisheng Biopharma, một công ty dược phẩm ở thành phố Thẩm Dương thuộc phía đông bắc Trung Quốc, đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành cho ra đời vắc-xin.

Mục tiêu của các nhà khoa học là tìm ra phương thức an toàn và hiệu quả để ngăn chặn dịch Covid-19.

“Vấn đề là ai có thể sản xuất được số lượng lớn, ai có thể đưa ra sản phẩm có chất lượng tốt và ai có thể đưa ra một sản phẩm vừa có chất lượng tốt vừa hiệu quả phòng bệnh. Đây là những vấn đề cần được tính toán”, ông Zhang Yi, Chủ tịch Yisheng Biopharma chia sẻ.

Việc sản xuất vắc-xin mất thời gian để phát triển và cần được thử nghiệm trên động vật trước khi tiêm thử trên người. Tuy nhiên, một số phòng nghiên cứu tại Trung Quốc cũng đã bắt đầu thử nghiệm vắc-xin phòng Covid-19 trên người.

Mỹ hiện là quốc gia đứng số 1 thế giới trong cuộc đua tìm ra vắc-xin phòng bệnh với 39 dự án nghiên cứu. Ít nhất 11 nghiên cứu tại Mỹ đã được thử nghiệm trên người.

Điều chế vắc-xin đang là cuộc chạy đua toàn cầu để ngăn chặn dịch Covid-19 vốn gây bệnh cho hơn 8,9 triệu người.

Tính tới ngày 22/6, thế giới có hơn 9 triệu ca mắc Covid-19 với 468.331 người đã tử vong và hơn 4,4 triệu người hồi phục.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/can-canh-co-so-san-xuat-vac-xin-covid-19-tai-trung-quoc-256794.html