Cận cảnh chuyến công du lịch sử của Giáo hoàng Francis tới Iraq

Giáo hoàng Francis đang có chuyến công du lịch sử kéo dài 4 ngày tới Iraq, chuyến đi nước ngoài mạo hiểm nhất của ngài kể từ khi được bầu vào năm 2012 và là chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tới đất nước này.

Giáo hoàng Francis rời khỏi máy bay khi ngài tới sân bay quốc tế Baghdad

Giáo hoàng Francis rời khỏi máy bay khi ngài tới sân bay quốc tế Baghdad

Giáo hoàng Francis bắt tay các quan chức Iraq tại lễ đón ở sân bay

Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi đích thân ra chào đón Giáo hoàng tại sân bay Baghdad

Giáo hoàng đi xe chống đạn rời sân bay Baghdad

Người dân Baghdad tập trung bên đường chào đón Giáo hoàng Francis

Giáo hoàng vẫy tay chào đám đông người dân

Iraq đã tăng cường hàng ngàn nhân viên an ninh bảo vệ ngài suốt chuyến đi

Việc bảo vệ an toàn cho Giáo hoàng Francis được chú trọng trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ đánh bom liều chết ở Iraq thời gian qua. Sân bay Baghdad cũng bị phiến quân nã rocket gần đây.

Chiếc xe limousine chở Giáo hoàng Francis đến Phủ Tổng thống Iraq

Tổng thống Iraq Barham Salih nói chuyện với Giáo hoàng Francis trong lễ đón tại Phủ Tổng thống ở Baghdad

Trong chuyến công du lần này, Giáo hoàng 84 tuổi sẽ đến thăm 4 thành phố, bao gồm Mosul, nơi trước đây từng là thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, với nhiều nhà thờ bị phá hủy do xung đột

Ngài cũng sẽ đến thăm Ur, nơi sinh của nhà tiên tri Abraham, người được các tín đồ Cơ đốc giáo, Hồi giáo và Do Thái tôn kính, đồng thời gặp gỡ giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi’ite hàng đầu của Iraq, Ayatollah Ali al-Sistani, 90 tuổi

Tuấn Anh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-can-canh-chuyen-cong-du-lich-su-cua-giao-hoang-francis-toi-iraq-post459870.antd