Cận cảnh chung cư Hải Dương cũ nát, dân ngủ không yên...lo 'thần chết' gõ cửa

Chung cư B4 Bình Minh, TP Hải Dương hiện đang xuống cấp trầm trọng khiến gần 80 hộ dân nơi đây phải sống trong cảnh lo lắng đến…ngủ cũng không yên giấc.

Nhiều năm qua, chung cư B4 Bình Minh (phường phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều năm qua, chung cư B4 Bình Minh (phường phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Cũng là ngần ấy thời gian, gần 80 hộ dân sinh sống tại đây phải sống trong nơm nớp lo âu.

Ông Văn Hữu Thực hàng chục năm qua sống một mình trong căn hộ tại tầng 4, chung cư B4 Bình Minh. Căn hộ này đang xuống cấp từng ngày. Trần nhà vệ sinh bị sụt, tường, trần bị nứt rạn.

“Trần nhà yếu, xuống cấp, cửa hỏng hết. Vừa rồi cửa sổ đổ hết cả, tung hết cả. Tôi ở đây có một mình, khi gió rung, tôi rất sợ nhưng không biết làm thế nào” – ông Thực nói.

Sống trong một căn hộ ở tầng 5, nhà chung cư này, bà Đào Thị Hạnh (74 tuổi) hiện đang phải nằm liệt giường do bạo bệnh. Hàng ngày, anh em ruột thịt của bà phải qua lại để chăm sóc. Sự xuống cấp của căn hộ khiến người thân gia đình người phụ nữ luôn thường trực sự lo lắng.

Theo tìm hiểu của PV Tri thức và Cuộc sống, trong số 80 hộ dân sinh sống tại khu tập thể B4, đa phần các hộ dân ở đây đều thuộc diện khó khan, hoàn cảnh neo đơn, hộ cận nghèo, hộ nghèo…

Ông Phương Kim Nhì, Bí thư kiêm Trưởng khu dân cư số 9 khu tập thể B4 Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão nói rằng, nhiều khi qua thăm các hộ gia đình sinh sống tại đây mà ông cảm thấy ái ngại khi tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng.

“Hiện tòa nhà đang bị nghiêng 12 độ, tường, trần đều bị rạn, nứt, nhiều hạng mục đã bị mục rũa…Năm 2016, chính quyền thành phố đẫ đầu tư kinh phí để nâng cấp hệ thống trụ, cột của tòa nhà nhưng đây cũng chỉ là phương án tạm thời.Chính quyền địc phương cũng đã có phương án di dời các hộ dân ở đây để đảm bảo an toàn” – ông Nhì nói.

Năm 2017, UBND TP.Hải Dương đã có văn bản số 821 về việc thông báo kết quả định giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội thuộc dự án khu dân cư phía đông Ngô Quyền, TP.Hải Dương do Công HUDIC quản lý. Theo đó, các hộ dân tại khu tập thể B4 Bình Minh sẽ được bố trí thuê nhà tại đây để đảm bảo sinh sống.

Tuy nhiên, các hộ dân ở đây vẫn chưa thể di chuyển khỏi nhà chung cư xuống cấp.

Bà Đỗ Thị Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, cho biết, nhà chung cư B4 xuống cấp từ lâu. Năm 2016, TP.Hải Dương đã khắc phục tạm thời ở các trụ cột chính nhưng tình trạng rạn nứt vẫn xảy ra, nghieenh toàn tòa nhà 12 độ. Đa số các hộ dân khó khăn. Do đó khi chuyển sang tòa nhà mới giá 2 triệu đồng/tháng là quá sức với họ.

“Đời sống người dân tại đây rất khó khăn, có nhiều hộ neo đơn, gia đình chính sách, nghèo và cận nghèo… số tiền thuê nhà như quy định là quá lớn không đảm bảo đời sống, người dân không đủ khả năng chi trả. Lãnh đạo phường đã hướng dẫn các hộ dân đã làm đơn gửi các cấp lãnh đạo xem xét, giải quyết” – bà Nghĩa nói.

Tường đã xuống cấp, vữa bong từng mảnh/

Trần nhà rơi từng mảng lớn.

Hiện mỗi ngày trôi qua, người dân khu chung cư cũ nát vẫn phải thường trực nỗi lo lắng nguy hiểm đến tính mạng khi sinh sống tại đây. Nỗi lo của họ đi vào cả trong những giấc ngủ…

Mời độc giả xem thêm video TP.HCM: 2 nữ sinh rơi chung cư tử vong từng có ý định tự tử. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/can-canh-chung-cu-hai-duong-cu-nat-dan-ngu-khong-yenlo-than-chet-go-cua-1519072.html