Cận cảnh chữa cháy xưởng sản xuất đèn cầy ở Tây Ninh

Đến trưa 18.3, vụ cháy xưởng sản xuất đèn cầy thuộc Chi nhánh Công ty CP XNK TM Toàn Cầu Song Toàn Cầu (ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, H.Gò Dầu, Tây Ninh) đã được khống chế.

Các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh tích cực dập tắt đám cháy - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, phát hiện lửa bùng phát tại khu nhà xưởng sản xuất đèn cầy, các công nhân đang làm việc tại đây tri hô. Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã dùng bình chữa cháy để khống chế vụ cháy xưởng nhưng bất thành. Các công nhân liền rời khỏi nhà xưởng và thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Tây Ninh điều động 10 xe chữa cháy, 8 máy bơm cùng 69 cán bộ, chiến sĩ lực lượng này có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Ngoài ra, Công an Tây Ninh huy động thêm 7 xe chữa cháy và 40 cán bộ thuộc các lực lượng chữa cháy chuyên ngành của các công ty, khu công nghiệp lân cận hỗ trợ chữa cháy.

Diện tích khu xưởng rộng khoảng 2.000 m2 nên công tác chữa cháy của cán bộ chiến sĩ hết sức khó khăn. Đến 8 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được khống chế, không để lan sang các khu xưởng bên cạnh.

Vụ cháy làm mái tôn của khu nhà xưởng bị sập, Công an Tây Ninh phải điều động thêm 2 xe máy cuốc để hỗ trợ đào bới, phá mái tôn để phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Đến chiều cùng ngày, các ngành chức năng vẫn chưa thống kê được thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, may mắn không thiệt hại về người.

Vụ hỏa hoạn lớn tại xưởng sản xuất đèn cầy thuộc Chi nhánh Công ty CP XNK TM Toàn Cầu Song Toàn Cầu - Ảnh: ẢNH: DƯƠNG PHAN

Do diện tích khu xưởng rộng khoảng 2.000 m2, đám cháy bốc lên cuồn cuộn khiến công tác chữa cháy của cán bộ chiến sĩ hết sức khó khăn - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Tây Ninh điều động 10 xe chữa cháy, 8 máy bơm cùng 69 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa - Ảnh: Giang Phương

Đám cháy cơ bản được khống chế sau nhiều giờ tích cực chữa cháy - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Đám cháy bùng phát dữ dội nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Xe máy cuốc được điều động để hỗ trợ công tác đào bới, phá lớp mái tôn để để tiến hành phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Xe máy cuốc được điều động để hỗ trợ công tác đào bới, phá lớp mái tôn để để tiến hành phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ dưới trời nắng gắt hơn 35oC - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Đến 12 giờ ngày 18.3, đám cháy cơ bản được khống chế - Ảnh: Giang Phương

Công tác chữa cháy vẫn diễn ra liên tục suốt nhiều giờ liền dù đám cháy được khống chế để đảm bảo đám cháy không bùng phát trở lại - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Cận cảnh đèn cầy trong xưởng sản xuất bị cháy - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Lực lượng chức năng chưa thống kê được thiệt hại vụ cháy xưởng đèn cầy - Ảnh: Giang Phương

Lực lượng chức năng chưa thống kê được thiệt hại vụ cháy xưởng đèn cầy - Ảnh: Giang Phương

Các chiến sĩ chữa cháy vất vả - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Xe chữa cháy từ các khu công nghiệp lân cận cũng được điều động hỗ trợ kịp thời - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Hiện Công an Tây Ninh đang phối hợp điều tra làm rõ vụ cháy xưởng đèn cầy nói trên.

Giang Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chum-anh-can-canh-chua-chay-xuong-san-xuat-den-cay-o-tay-ninh-1061841.html