Cận cảnh chốt kiểm soát COVID-19 ở 7 cửa ngõ TPHCM

Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông TPHCM đã lập 9 trạm kiểm soát các phương tiện giao thông tại 7 cửa ngõ từ TP.HCM ra các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh và ngược lại để phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận của Tiền Phong trong sáng 2/4, các cửa ngõ ra vào TPHCM vắng bóng ô tô chở khách, giao thông thông thoáng.

Sáng 2/4, Thanh tra giao thông phối hợp với Cảnh sát giao thông lập 9 chốt chặn ở 7 cửa ngõ TPHCM để giám sát tình hình ra vào TPHCM tại quốc lộ 1, quốc lộ 50, cao tốc Trung Lương-TPHCM, quốc lộ 22, Bình Triệu-bến xe Miền Đông, Xa lộ Hà Nội, cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây.

Sáng 2/4, Thanh tra giao thông phối hợp với Cảnh sát giao thông lập 9 chốt chặn ở 7 cửa ngõ TPHCM để giám sát tình hình ra vào TPHCM tại quốc lộ 1, quốc lộ 50, cao tốc Trung Lương-TPHCM, quốc lộ 22, Bình Triệu-bến xe Miền Đông, Xa lộ Hà Nội, cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây.

Theo đó, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm giao thông như ngày thường, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải, việc hạn chế người dân từ các tỉnh khác vào TP HCM chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở thông qua các chốt Cảnh sát giao thông. Để đảm bảo yêu cầu chống dịch hiệu quả, nhiều ôtô thuộc diện cấm vào thành phố như xe hợp đồng 9 chỗ trở lên, xe hợp đồng công nghệ... bị yêu cầu quay về.

Tại địa điểm dưới đường cao tốc Bến Lức-Long Thành giao với quốc lộ 1A, cán bộ của Đội thanh tra giao thông số 4 chốt chặn, kiểm tra các xe ô tô chở khách từ miền Tây lên TPHCM.

Sáng 2/4, tại chốt kiểm soát này đã phát hiện xe ô tô chở khách mang biển số 65B-012.90 đang lưu thông từ Long An về TPHCM.

Tuy nhiên, trên xe không có chở khách nên được tiếp tục hành trình.

Giao thông từ miền Tây lên TPHCM qua quốc lộ 1A ở địa bàn giáp ranh với TPHCM khá thông thoáng ở cả hai chiều.

Các phương tiện lưu thông trên đường chủ yếu là xe tải, xe gắn máy và ô tô cá nhân.

Tại giao lộ Nguyễn Văn Linh-quốc lộ 50 cũng được bố trí 2 Cảnh sát giao thông và 2 Thanh tra giao thông. Ngoài nhiệm vụ kiểm tra, chốt chặn xe chở khách từ Long An vào ra vào TPHCM, cảnh sát giao thông còn có nhiệm vụ điều tiết giao thông.

Giao lộ Nguyễn Văn Linh-quốc lộ 50 khá thông thoáng.

Vắng bóng xe ô tô chở khách lưu thông qua đây.

Tình trạng đường vắng, lưu thông dễ dàng và không có ô tô chở khách ra vào cũng được PV ghi nhận tại khu vực quận 2, trước đường dẫn vào cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây.

Còn đoạn từ Ngã tư Hàng Xanh ở quận Bình Thạnh (TPHCM) đến giáp ranh địa bàn tỉnh Bình Dương, các phương tiện lưu thông dễ dàng, mật độ xe thưa thớt và cũng vắng bóng ô tô chở khách.

Thỉnh thoảng có xe ô tô chở khách thì đều là xe chạy không tải.

Ở quốc lộ 13, TPHCM lập chốt chặn ở ngã tư Bình Phước để kiểm tra phương tiện từ Tây Nguyên vào TPHCM qua cửa ngõ Bình Dương.

Thanh trao giao thông đội 7 và đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu là đơn vị chịu trách nhiệm chốt chặn ở đây.

Đường sá khá thông thoáng trong sáng 2/4.

Lưu lượng xe cộ trên quốc lộ 13, hướng từ Bình Dương vào TPHCM khá ít.

Nguyên nhân là do TPHCM đã đóng cửa bến xe miền Đông.

Bến xe lớn nhất Sài Gòn sẽ đóng cửa tới ngày 15/4.

Do đó, đã giảm được lượng lớn xe cô lưu thông qua quốc lộ 13 vào TPHCM.

Tại cổng chào Tây Ninh, địa bàn giáp ranh với TPHCM, Thanh tra giao thông đội 7 phối hợp với đội Cảnh sát giao thông Tây Bắc chốt chặn, kiểm soát phương tiện từ Tây Ninh ra vào TPHCM. Ảnh: P. L.

Duy Quang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-canh-chot-kiem-soat-covid19-o-7-cua-ngo-tphcm-1634164.tpo