Cận cảnh chốt kiểm soát cách ly xã hội xa nhất Hà Nội

Cách trung tâm TP Hà Nội gần 70km, 2 chốt kiểm soát cách ly xã hội tại cầu Trung Hà và cầu Văn Lang (huyện Ba Vì) là những tấm 'lá chắn' cửa ngõ xa nhất của Thủ đô. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ tổ công tác vẫn duy trì trực 24/24h, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chốt kiểm soát cách ly xã hội số 16 tại chân cầu Trung Hà (huyện Ba Vì) nằm trên Quốc lộ 32 kết nối với tỉnh Phú Thọ. Đây là chốt cửa ngõ xa nhất của Thủ đô

Chốt kiểm soát cách ly xã hội số 16 tại chân cầu Trung Hà (huyện Ba Vì) nằm trên Quốc lộ 32 kết nối với tỉnh Phú Thọ. Đây là chốt cửa ngõ xa nhất của Thủ đô

Mỗi ngày có gần 1.000 phương tiện với khoảng 1.500 người dân đi về Hà Nội qua chốt kiểm soát này.

Tất cả người vào Hà Nội đều được đo nhiệt độ. Đối với các trường hợp nhiệt độ cao trên 37,5 độ C sẽ được đưa vào khu vực riêng để khai báo y tế sâu hơn

Tổ công tác gồm các lực lượng thuộc Công an TP: Đội CSGT số 9, CSTT, CSCĐ; Đội Thanh tra GTVT huyện Ba Vì và Trung tâm Y tế huyện Ba Vì. Mỗi ngày chia làm 3 ca, đảm bảo túc trực 24/24h.

100% người dân đi qua chốt kiểm soát đều rất hợp tác để kiểm tra nhiệt độ và khai báo y tế.

Tổ công tác tại chốt số 16 đưa một cụ già sang đường.

Chốt kiểm soát số 15 tại chân cầu Văn Lang nối TP Việt Trì (Phú Thọ) với huyện Ba Vì. Đây cũng là chốt cách Trung tâm TP Hà Nội xấp xỉ 70km.

Mỗi ngày tại cầu Văn Lang có 600 phương tiện với 800 - 900 lượt người đi vào Hà Nội.

Đại diện chính quyền và người dân xã Phú Cường (huyện Ba Vì) đã đến tận chốt kiểm soát số 15 tại chân cầu Văn Lang động viên, tặng tổ công tác đồ ăn, nhu yếu phẩm như mỳ tôm, sữa tươi và nước uống.

Chốt số 17 tại chân cầu Vĩnh Thịnh - nối Quốc lộ 32 đoạn qua thị xã Sơn Tây với tỉnh Vĩnh Phúc

Lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát này gồm cán bộ của đội CSGT số 11, Công an thị xã Sơn Tây, Cảnh sát cơ động, Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây, Đội Thanh tra GTVT thị xã Sơn Tây và Đội Thanh tra GTVT Đường thủy.

Giống như tại các chốt kiểm soát khác, tất cả phương tiện lưu thông theo hướng về Hà Nội đều được kiểm tra nhiệt độ và khai báo y tế bất kể ngày đêm, mưa nắng

Thượng tá Đinh Thanh Thảo - Phó phòng CSGT, Công an TP Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác kiểm soát cách ly xã hội tại chốt số 17 (cầu Vĩnh Thịnh - nối QL32 đoạn qua thị xã Sơn Tây với tỉnh Vĩnh Phúc).

100% người dân khi qua các chốt kiểm soát đều tuân thủ nghiêm túc việc kiểm tra, khai báo y tế. Đa số cho rằng, việc TP lập các chốt kiểm soát cách ly xã hội có tác động tốt đến xã hội, nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh Covid-19 lây lan.

Hoàng Hiệp - Thành Luân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-khong-quan-nang-mua-nguy-hiem-tai-cac-chot-cua-ngo-xa-nhat-thu-do-380296.html