Cận cảnh chiến hạm INS Sahyadri (F-49) của Hải quân Ấn Độ tại Đà Nẵng

Tàu khu trục lớp Shivalik: INS Sahyadri (F-49) sở hữu những tính năng nổi trội của một chiến hạm tàng hình đa nhiệm, cùng sức mạnh tối tân bậc nhất của Hải quân Ấn Độ.

Cận cảnh chiến hạm INS Sahyadri (F-49) của Hải quân Ấn Độ tại Đà Nẵng

Sáng 21/5, Đội tàu Hải quân của Ấn Độ gồm INS Sahyadri (F49), Shakti (A57), Kamorta (P28) cùng 913 sỹ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong 4 ngày.

Điểm nổi bật nhất trong chuyến thăm là sự xuất hiện của INS Sahyadri (F-49), tàu chiến thuộc lớp Shivalik tàng hình đa nhiệm vụ được đóng cho Hải quân Ấn Độ.

Tàu được đóng vào năm 2003, hạ thủy vào năm 2005 và nhập biên chế đội tàu Hạm đội Miền Đông Hải quân Ấn Độ vào năm 2012 với hô hiệu là F49. Đây là lớp tàu có tính năng tăng cường khả năng tấn công tàng hình và tấn công trên đất liền hơn lớp Talwar được Hải quân Ấn Độ phát triển trước đó.

Vì là tàu khu trục lớp Shivalik nên INS Sahyadri (F-49) sở hữu những tính năng nổi trội của tàu chiến thuộc lớp này với chiều dài lên đến 4.675ft, sườn ngang 554ft, mướn nước 148 ft, cùng tải trọng tiêu chuẩn lên đến 5.300 tấn và đầy tải là 6.200 tấn. Tàu có biên chế thủy thủ đoàn khoảng 257 người, trong đó có 37 sĩ quan.

INS Sahyadri (F-49) sử dụng động cơ diesel SEMT Pielstick 16 PA6 STC công suất động cơ 5.700 kW khi di chuyển tuần tra, hoặc hai tuabin khí công suất 12.500 kW GE LM2500+ khi di chuyển tốc độ cao với CODOG. Với động cơ này, tàu có thể đạt tốc độ tối đa 41 km/h và lên đến 59km/h trong điều kiện vận hành tối đa các tuabin khí.

Vì là tàu khu trục lớp Shivalik nên INS Sahyadri (F-49) sở hữu những tính năng nổi trội của tàu chiến thuộc lớp này

Là chiến hạm tàng hình đa nhiệm vụ, INS Sahyadri (F-49) được trang bị một loạt các thiết bị điện tử và cảm biến tối tân gồm: 1 × MR-760 Fregat M2EM 3-D radar; 4 × MR-90 Orekh radars; 1 × Elta EL/M-2238 STAR; 2 × Elta EL/M-2221 STGR; 1 ×BEL APARNA... Ngoài ra, chiến hạm còn được trang bị hệ thống HUMSA (hull-gắn sonar mảng), ATAS / Thales Sintra kéo hệ thống mảng và bộ phận chiến tranh điện tử BEL Ajanta.

Về khí tài, INS Sahyadri (F-49) được trang bị với vũ khí của Nga, Ấn Độ và phương Tây bao gồm: pháo hạm 76 mm Otobreda; Klub và tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos; tên lửa phòng không Shtil-1; tên lửa chống tàu ngầm RBU-6000 và ngư lôi DTA-53-956.

Đặc biệt, chiến hạm còn được trang bị hệ thống Barak SAM và AK-630, hệ thống vũ khí cận chiến (CIWS). Bên cạnh đó, phía đuôi tàu còn được trang bị hangar và sân đỗ đủ đáp ứng cho 2 hai trực thăng HAL Dhruv hoặc Sea King.

Một số hình ảnh của chiến hạm tàng hình đa nhiệm INS Sahyadri (F-49) của Hải quân Ấn Độ tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng:

Tàu khu trục INS Sahyadri (F-49)tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Neo đậu cùng đội tàu

Sở hữu khí tài tối tân

Cùng thiết bị điện tử tiên tiến

Vũ khí cực mạnh

Sở hữu hangar và sân đỗ đủ cho 2 trực thăng hoạt động

Tàu sở hữu nhiều danh hiệu danh giá của Hải quân Ấn Độ

Pháo hạm trên tàu

Tàu chính thức vào biên chế Hạm đội Miền Đông vào năm 2012

Lực lượng thủ thủ trên tàu

Cũng đội tàu trong chuyến thăm Đà Nẵng

Xuân Mai

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/can-canh-chien-ham-ins-sahyadri-f49-cua-hai-quan-an-do-tai-da-nang-173663.html