Cận cảnh chiến đấu cơ Rafale của Pháp tại sân bay Nội Bài

Trong đoàn máy bay của Pháp tới thăm Việt Nam lần này có 3 máy bay Rafale. Đây cũng là chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Pháp, do tập đoàn Dassault Aviation sản xuất.

Chiến đấu cơ Rafale tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Đại sứ quán Pháp)

Chiều 26/8, một đội hình bay bao gồm 3 chiến đấu cơ Rafale, 1 máy bay vận tải A400M, 1 chiếc A310 và 1 máy bay tiếp vận C-135 đã chính thức hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

Hoạt động này diễn ra sau khi đội bay của Pháp hoàn thành diễn tập Pitch Black 2018 tại Australia. Phía Pháp đã huy động 100 sĩ quan và nhân viên kỹ thuật cho chiến dịch, được dẫn đầu bởi tướng Patrick Charaix. Đây cũng là sự kiện hướng tới kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược.

Trong số các máy bay Pháp có mặt tại Nội Bài, máy bay Rafale hiện đang là chiến đấu cơ chủ lực của không quân nước này.

Chiều 26/8, tiêm kích Rafale đã chính thức hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Ảnh: Đại sứ quán Pháp)

Đây là chiến đấu cơ chủ lực của không quân Pháp hiện nay. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp)

Chiến đấu cơ này có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất, hàng hải và ném bom hạt nhân chiến thuật. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp)

(Ảnh: Đại sứ quán Pháp)

(Ảnh: Đại sứ quán Pháp)

(Ảnh: Đại sứ quán Pháp)

Máy bay được trang bị 2 động cơ phản lực Smecma M88, lực đẩy thô 50 kN/chiếc, 70 kN có đốt sau.

Động cơ sử dụng hệ thống kiểm soát nhiên liệu kỹ thuật số giúp tăng lực đẩy, tiết kiệm nhiên liệu và giảm bức xạ hồng ngoại, tốc độ tối đa 1.912 km/h ở cao độ lớn, 1.390 km/h ở độ cao mực nước biển.

Cận cảnh tiêm kích Rafale của Pháp tại sân bay Nội Bài

(Ảnh: Đại sứ quán Pháp)

PV (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-can-canh-chien-dau-co-rafale-cua-phap-tai-san-bay-noi-bai/521294.vnp