Cận cảnh chiếc quần short 5 kg và cánh tay robot lái máy bay điệu nghệ hơn phi công

Thiết bị này có thể hữu ích với những ai phải đi lại nhiều như nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa hoặc người làm việc trong quân đội.

Quần short 5kg lại phù hợp với người chạy bộ ư?

Chuyện có thật đấy bởi chúng được lặp hẳn một bộ trợ lực cảm ứng có khả năng giúp ích cho những ai thường xuyên tập luyện hoặc chạy đường dài như lính cứu hỏa hoặc binh lính trong quân đội.

Hình ảnh chiếc quần nặng 5kg.

Hình ảnh chiếc quần nặng 5kg.

Chiếc quần này được chuyên gia cơ sinh học Philippe Malcolm từ Đại học Nebraska Omaha, Mỹ, cùng đồng nghiệp phát triển giúp người mặc tiết kiệm 9% năng lượng khi đi bộ và 4% năng lượng khi chạy.

Bộ đồ nặng 5kg, gồm hai băng vải quấn quanh đùi nối với đai trên thắt lưng. Dây cáp nối từ đai lưng đến băng đùi có tác dụng trợ lực cho hông.

Cảm biến ở phần thân quần giúp phát hiện người mặc đang đi bộ hay chạy. Cảm biến dưới đùi dùng để nhận biết những thay đổi về vị trí chân ở trên đường chạy.

Quần được trang bị một động cơ gắn phía sau sẽ kéo dây cáp lên ngay trước khi chân trước chạm đất, hỗ trợ cho cơ duỗi ở hông và giúp người mặc đỡ tốn sức. Dây cáp sẽ lỏng ra khi chân sau di chuyển ra trước.

Có 9 người tham gia thử nghiệm bộ đồ với máy tập chạy, mỗi người đi bộ 450 m trong 5 phút và chạy 750 m trong 5 phút.

Tính đến thời điểm hiện tại, bộ đồ hiện chưa giúp tiết kiệm được nhiều năng lượng.

Không ngoa khi nói rằng người Mỹ có những phát minh siêu ấn tượng.

Mới đây, các nhà khoa học Không quân Mỹ (USAF) đã thiết kế một cánh tay robot để lái trực thăng nằm trong Chương trình chuyển đổi không người lái, có tên gọi ROBOpilot.

Tiến sĩ Alok Das - nhà khoa học cấp cao của DZYNE Technologies tự hào nói: "Hãy tưởng tượng một máy bay đời cũ như Cessna hoặc Piper có thể chuyển hóa thành một máy bay không người lái, bay tự động mà không cần phải thay đổi vĩnh viễn cấu trúc".

Douglas Birkey – Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu không gian Mitchell cho biết ý tưởng biến những phi cơ cũ thành máy bay không người lái nhen nhóm từ rất lâu và đây là thời khắc lịch sử để biến những điều không tưởng thành sự thực.

Cơ chế vận hành của phi công robot ROBOpilot bao gồm nhận lệnh từ máy tính sử dụng các bộ phận cảm biến giống hệ thống GPS để "đánh giá tình huống và thu thập thông tin".

Và đó quả thực là một công nghệ tương lai thật sự ấn tượng.

Minh Anh (Nguồn: Daily News, Spunik)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cancanh-chiecquan-short-5-kg-va-canh-tay-robot-lai-may-bay-dieu-nghe-hon-phi-cong-a446021.html