Cận cảnh cây thông già nhất thế giới, 4.800 tuổi vẫn sống khỏe

Một cây thông cổ đại có tên gọi Methuselah vẫn sống khỏe mạnh trong suốt 4.800 năm ở sâu trong vùng đất khô cằn tại California, Mỹ.

Tại nơi hoang sơ bậc nhất trên đất Mỹ có một loài cây lâu đời nhất thế giới. Tuổi đời của nó lớn hơn cả tuổi của kim tự tháp Giza. Vùng núi khô cằn ở California, Mỹ, là nơi có rừng thông Bristlecone cổ đại.

Nhiều cây thông trong khu rừng này đã tồn tại hàng nghìn năm. Hình dáng trơ trụi phản ánh sự tồn tại qua nhiều thế kỷ. Thân cây xoắn và có cành dày. Sự phát triển chậm chạp của cây làm cho thân gỗ dày đặc và kháng bệnh.

Hầu như không một ai biết vị trí chính xác của Methuselah.

Trong số nhiều cây ở đây, các nhà khoa học cho rằng có một thân cây già nhất hành tinh được đặt tên là Methuselah đã hơn 4.800 tuổi. Các nhà khoa học ước tính tuổi thọ của Methuselah lớn hơn 1.000 năm so với những cây khác trong rừng.

Cho đến năm 1967, kỷ lục thuộc về một cây thông Bristlecone ở Nevada, Mỹ. Nhưng một nhà địa lý đã đốn hạ cây này để nghiên cứu. Để ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra với Methuselah, vị trí của cây hơn 4.800 tuổi này được giữ bí mật. Tất cả những gì chúng ta biết là cây Methuselah nằm ở đâu đỏ gần con đường được đặt cùng tên.

Công Hiếu (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-can-canh-cay-thong-gia-nhat-the-gioi-4800-tuoi-van-song-khoe-a470049.html