Cận cảnh cầu vượt bộ hành mới hình chữ Y ở Hà Nội

Cầu vượt bộ hành được thiết kế hình chữ Y tại ngã ba đường Hoàng Minh Giám, Nguyễn Thị Thập (quận Thanh Xuân, Hà Nội) góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho người đi bộ trong quá trình sang đường tại khu vực. Đây là cầu vượt bộ hành đầu tiên được thiết kế hình chữ Y dành riêng cho người đi bộ trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Đây là cầu vượt bộ hành đầu tiên được thiết kế hình chữ Y dành riêng cho người đi bộ trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Tuyến đường Hoàng Minh Giám có mật độ giao thông cao trong giờ cao điểm, bởi khu vực này có nhiều chung cư, trường học…

Cầu vượt bộ hành này sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình sang đường tại khu vực.

Thường xuyên đi bộ qua đây, anh Đào Ngô Bảo Phúc (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Tôi thấy việc lắp đặt cầu vượt ở khu vực này là cần thiết. Bởi nó bảo đảm an toàn cho chúng tôi mỗi khi sang đường”.

“Tôi hy vọng sau khi cầu được đưa vào hoạt động, mọi người sẽ chủ động sử dụng cầu đi bộ trong quá trình sang đường”, anh Phúc chia sẻ thêm.

Thời điểm hiện tại, các kết cấu, hình thái ban đầu của công trình này cơ bản hoàn thành.

Mặt cầu bộ hành được thiết kế rộng rãi để nhiều người đi bộ cùng lưu thông an toàn.

Ông Nguyễn Văn Thành (quận Thanh Xuân) cho hay: “Tôi mong cầu bộ hành sớm được hoàn thành. Bởi mỗi ngày tôi phải di chuyển 2 lần vào buổi sáng và chiều từ nhà ở đường Nguyễn Thị Thập sang khu vực bên Công viên Thanh Xuân làm việc”.

“Tôi thấy cầu bộ hành này được thiết kế với kiểu dáng hiện đại, các bậc thang lên xuống có độ thoải thuận tiện cho người cao tuổi”, ông Thành đánh giá.

Khi hoàn thành, cầu vượt bộ hành sẽ đẹp lung linh vào buổi tối bởi những ánh đèn Led được trang trí xung quanh.

Với thiết kế hình chữ Y, cầu vượt bộ hành này có thể xem là công trình có tính biểu tượng trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/998842/can-canh-cau-vuot-bo-hanh-moi-hinh-chu-y-o-ha-noi