Cận cảnh cát tặc và dân nuôi ngao hỗn chiến ngoài cửa biển
Phát hiện tàu cát tặc vào bãi hút cát, người nuôi ngao lao tàu ra xua đuổi, đánh nhau dữ dội...
Ngày 14/10, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông 3 chiếc tàu cát bị người dân bắt giữ vẫn đang neo đậu tại bến Nam Hải, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).
Trước đó, ngày 11/10, các cán bộ Đồn biên phòng Kiến Thụy cùng đại diện người dân nuôi ngao và chủ tàu cát đã đo lượng cát trên 3 tàu mà người dân “áp tải” về.
Trước nữa, ngày 8/10 người dân phát hiện một số tàu khai thác cát trái phép đang sử dụng vòi bạch tuộc khoét sâu vào những gồ cát tại khu vực gồ Đông cửa sông Văn Úc (huyện Kiến Thụy). Ngay sau đó, hàng chục hộ dân đã tập trung huy động phương tiện tổ chức xua đuổi các tàu “cát tặc” này.
Một cuộc chiến thực sự đã diễn ra trên biển khi người nuôi ngao dùng chai lọ ném vào tàu cát tặc. Người trên tàu cát tặc dùng dao, tuýp sắt tấn công người nuôi ngao dẫn tới việc 3 người nuôi ngao bị thương trong đó 2 phụ nữ phải nhập viện điều trị.
Tuy vậy, người dân nuôi ngao với lực lượng đông đảo hơn đã khống chế được 3 chiếc tàu cát, áp tải về bàn giao cho Đồn biên phòng Kiến Thụy giải quyết.
3 tàu “cát tặc” được đưa về gồm: Tàu số BN-0050 do Đào Văn Toàn làm thuyền trưởng, trên tàu có 60,06m3 cát san lấp; tàu số ND-2887 do Đào Văn Tú (khu 16 phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương), làm thuyền trưởng, trên tàu có 120m3 cát san lấp và tàu số HD-1364 do Đào Văn Phong (khu 11, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương) làm thuyền trưởng, trên tàu chứa 90,45m3 cát san lấp. Tất cả các tàu trên đều không xuất trình được các giấy tờ thủ tục hợp pháp cho việc khai thác cát ở khu vực này.
Theo ghi nhận thực tế, cả 3 tàu “cát tặc” trên đều được trang bị máy móc công suất lớn kèm theo là hệ thống máy hút, máy đẩy với các vòi bạch tuộc rất lớn để khai thác tài nguyên.