Cận cảnh cặp chiến hạm Nhật Bản vừa cập cảng Tiên Sa

Sáng nay 6/3, đội tàu huấn luyện gồm JS SETOYUKI VÀ JS SHIMAYUKI, cùng 390 sỹ quan, thủy thủ thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Đội tàu huấn luyện gồm JS SETOYUKI VÀ JS SHIMAYUKI thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Đội tàu huấn luyện gồm JS SETOYUKI VÀ JS SHIMAYUKI thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Đội tàu do Đại tá Nakagama Yoshiyuki, Chỉ huy trưởng đơn vị huấn luyện số 1 làm Trưởng đoàn.

Lễ đón Đội tàu được tiến hành tại cầu cảng Tiên Sa với sự tham dự của đại diện Tp. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Kunio Umeda cũng đến dự.

Lễ đón thực hiện ngay tại cầu cảng

Đại tá Nakagama cho biết, đội tàu đã tổ chức chương trình huấn luyện đi biển trong khoảng 1 tháng rưỡi cho khoảng 380 thủy thủ, trong đó có 103 học viên sỹ quan.

Thông qua chương trình huấn luyện đi biển, lực lượng sẽ đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết mà các sỹ quan phòng vệ sơ cấp cần có, nuôi dưỡng các tố chất cần thiết để các học viên sỹ quan này trở thành sỹ quan phòng vệ. Đồng thời, chương trình này cũng nhằm mục đích thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các nước mà đội tàu ghé thăm.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, sĩ quan, thủy thủ đoàn sẽ có nhiều hoạt động như: chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy quận sự TP, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, biểu diễn quân nhạc Hải quân 2 nước tại Nhà hát Trưng Vương,…

Ngoài ra, sĩ quan, thủy thủ đoàn sẽ có các cuộc thăm quan du lịch các thắng cảnh địa phương và tham gia giao lưu bóng chuyền giữa sỹ quan Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Các bên chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến thăm của Đội tàu

Dự kiến, đội tàu sẽ rời Đà Nẵng vào sáng ngày 9/3, kết thúc chuyến thăm 4 ngày tại Đà Nẵng.

Clip Đội tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đến thăm Đà Nẵng

Một số hình ảnh của đội tàu tại cảng Tiên Sa:

Các chiến hạm sở hữu những khí tài tối tân phục vụ công tác huấn luyện và tác chiến

Pháo hạm và hệ thống bệ phóng tên lửa hạm đối hạm trên tại mũi tàu

Hệ thống radar và thiết bị điện tử tối tân

Hệ thống ống phóng tên lửa

Đúng 9h sáng ngày 6/3, tàu JS SETOYUKI tiến vào cầu cảng

Tàu JS SETOYUKI số hiệu 3518 cập cảng Tiên Sa

Vũ khí trên tàu

Hệ thống tên lửa đánh chặn được lắp đặt bên mạn chiến hạm

Phía sau đuôi tàu là sân đỗ trực thăng

Tàu còn sở hữu hệ thống tác chiến điện tử hiện đại

Khí tài được "dắt" quanh thân tàu

Hệ thống ống phóng ngư lôi

Phía đuôi tàu JS SETOYUKI

Tàu JS SHIMAYUKI trên Vịnh Đà Nẵng

Tàu JS SHIMAYUKI mang số hiệu 3513 tiến vào cầu cảng

Sự xuất hiện đội tàu quân sự thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại Cảng Tiên Sa đã thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước

Tàu JS SHIMAYUKI tiến vào vị trí mạn phải tàu S SETOYUKI

Bộ đôi tàu huấn luyện JS SETOYUKI và JS SHIMAYUKI tại Cảng Tiên Sa

Sỹ quan thủy thủ trên tàu

Chuẩn bị cho nghi thức đón đội tàu

Lễ đón được tiến hành theo đúng nghi thức ngoại giao tại cầu cảng

Một số khí tài trên đội tàu tàu huấn luyện JS SETOYUKI và JS SHIMAYUKI của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại Đà Nẵng

Pháo hạm

Hệ thống tên lửa phòng không và đánh chặn

Trên cabin chỉ huy tàu

Mũi tàu nhìn từ khoang lái

Bộ đôi tàu huấn luyện JS SETOYUKI và JS SHIMAYUKI

Tên lửa hạm đối không, chuyên đánh chặn máy bay đối phương được đặt phía đuôi hạm

Súng máy tự động bên hông hạm

Đại tá Nakagama, Chỉ huy Đội tàu huấn luyện số 1, Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản chủ trì cuộc họp báo cung cấp thông tin đội tàu

Các bên chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến thăm của đội tàu

Hồ Xuân Mai

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/can-canh-cap-chien-ham-nhat-ban-vua-cap-cang-tien-sa-317080.html