Cận cảnh cánh rừng cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ ở Gia Lai

Nhiều gốc cây cổ thụ đường kính gần 1 mét bị lâm tặc đốn hạ trong rừng sâu thuộc địa phận xã Đắk Smar (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).

Video: Bãi khai thác gỗ trái phép ở Kbang (Gia Lai)

Đi vào rừng thuộc địa phận xã Đắk Smar (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), PV VTC News chứng kiến cả 'đại công trường' gỗ lậu với hàng chục, thậm chí hàng trăm cây rừng bị đốn hạ, nằm ngổn ngang ở nhiều khu vực rừng.

Đi vào rừng thuộc địa phận xã Đắk Smar (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), PV VTC News chứng kiến cả 'đại công trường' gỗ lậu với hàng chục, thậm chí hàng trăm cây rừng bị đốn hạ, nằm ngổn ngang ở nhiều khu vực rừng.

Khu vực rừng bị khai thác thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku (xã Đắk Smar, huyện Kbang, Gia Lai).

Nhiều cây "gỗ khủng" một người không thể ôm nổi có tuổi đời đến hàng chục năm ngang nhiên bị chặt hạ nằm trơ trọi giữa rừng.

Một cây gỗ lớn đường kính gần 1 mét bị lâm tặc xẻ thịt, nằm lăn lóc bên cạnh nhiều khúc gỗ khác.

Càng đi vào sâu bên trong, phát hiện cả khoảnh lớn rừng bị đốn hạ và cưa xẻ.

Nhiều thân cây gỗ có đường kính từ 40-80cm được cưa ngã, xẻ thành từng phách gỗ nằm ngổn ngang.

Bên cạnh những gốc được phá với dấu hiệu rất mới thì còn nhiều phách gỗ, gốc cây lớn đã bị đốt cháy đen.

Ông Trần Văn Trị - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku cho biết, đây là vụ phá rừng lớn và đã được phát hiện vào ngày 4/6.

Sau khi phát hiện, đoàn liên ngành gồm Hạt Kiểm lâm huyện Kbang, công an huyện, chủ rừng và các đơn vị liên quan đã vào khám nghiệm hiện trường.

Trước sự việc này, ông Trương Thanh Hà - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Kbang cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc, Hạt đã phối hợp với cơ quan liên ngành để tiến hành kiểm tra hiện trường. Hiện đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

MAI TRƯỜNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su/can-canh-canh-rung-co-thu-bi-lam-tac-don-ha-o-gia-lai-ar552240.html