Cận cảnh căn cứ quân sự Nga xây tại Bắc Cực

Quân đội Nga đã thiết lập một căn cứ quân sự tại đảo phương Bắc mang tên Alexandra Land.

Căn cứ quân sự của Nga tại Bắc Cực. Ảnh: BBC

Căn cứ quân sự của Nga tại Bắc Cực. Ảnh: BBC

Cơ sở này được sơn màu trắng, xanh và đỏ dựa trên quốc kỳ Nga và là nơi đóng quân của 150 binh sĩ. Căn cứ quân sự này có diện tích 14.000 mét vuông và có khả năng “tự cung tự cấp” trong hơn 1 năm.

Cơ sở quân sự này được trang bị trạm năng lượng điện, hệ thống lọc nước và sưởi ấm bởi nhiệt độ bên ngoài đôi khi có thể xuống mức -42 độ C. Ngoài ra, bên trong căn cứ còn có phòng tập, rạp phim, phòng y tế…

Dưới đây là hình ảnh về căn cứ quân sự của Nga tại Bắc Cực do hãng thông tấn AFP (Pháp) thực hiện:

Tướng Igor Churkin, một trong những chỉ huy của Hạm đội Phương Bắc của Nga nhận xét: “Công trình này giống như một trạm vũ trụ, điều khác biệt duy nhất là nó không ở trên quỹ đạo mà nằm tại Bắc Cực”.

Căn cứ này còn có đường băng, từ đây, 2 chiếc MiG-31 đã cất cánh và hoàn thành chuyến bay qua Bắc Cực trong tháng 3. Tại căn cứ này còn có hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion với phạm vi hoạt động trong 360 km.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/can-canh-can-cu-quan-su-nga-xay-tai-bac-cuc-20210519174503785.htm