Cận cảnh cách nuôi cá chọi Việt Nam được lên báo Pháp

Trại nuôi cá cảnh của ông Trần Ngọc Thắng nằm tại phường Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) đã khiến bạn bè quốc tế vô cùng thích thú. Nguyên nhân nằm ở phương pháp nuôi nguyên liệu phế thải vừa kinh tế lại thân thiện môi trường.

Ông Trần Ngọc Thắng 54 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội sở hữu mô hình nuôi cá chọi bằng chai thủy tinh, chai nhựa bỏ đi thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ông Trần Ngọc Thắng 54 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội sở hữu mô hình nuôi cá chọi bằng chai thủy tinh, chai nhựa bỏ đi thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Bạn bè quốc tế cũng tỏ ra vô cùng thích thú khi biết đến trang trại cá nhỏ này. Hãng thông tấn AFP (Pháp) đã thực hiện phóng sự về phương pháp nuôi cá chọi thân thiện với môi trường của ông Thắng.

Nằm sâu trong một con ngõ tại phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, trang trại cá nhỏ được gia đình ông Thắng làm cách đây 20 năm. Ban đầu việc nuôi cá chỉ là niềm vui, sở thích của bản thân ông.

Sau một thời gian, ông Thắng đã nhân rộng mô hình nuôi cá chọi để tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Để xây dựng được trang trại nuôi cá cảnh như hiện nay, ông phải dành nhiều tâm huyết và thời gian.

Những loại cá ông Trần Ngọc Thắng nuôi, chỉ bé bằng ngón tay, giá giao động từ 10.000 - 500.000 đồng/con. Ông Trần Ngọc Thắng cho rằng, các giống cá đang nuôi ở trại đều sinh sản và phát triển tốt với khí hậu Việt Nam.

Thức ăn dành cho cá được ông chủ yếu dùng cám và những vi sinh vật vớt ở các ao hồ gần nhà. Để thuận tiện cho việc theo dõi, ông Thắng đặt các bể cá thành nhiều tầng khác nhau. Những bể cá giống được ông cho lên cao, bên dưới là những bể cá con được ông cẩn thận chăm sóc bởi cá con rất dễ bị bệnh.

Tuy khâu chăm sóc đơn giản nhưng đòi hỏi người nuôi phải am hiểu và có kiến thức về cá để tránh mắc bệnh. Điều đặc biệt là trại cá này ngoài những bể lắng gây giống bằng bê tông còn có hàng ngàn chai thủy tinh, chai nhựa bỏ đi được tận dụng nuôi những con cá chọi.

Theo ông Thắng, đặc tính cá chọi rất mạnh, hung hãn nên không thể nuôi chung, chúng sẽ đánh nhau và chết. Chính vì vậy, ngay khi bắt đầu lớn, ông đã cho từng con vào mỗi chai, lọ riêng biệt.

“Một vụ cá đẹp, đạt chất lượng, chuẩn màu sắc đáp ứng nhu cầu khách hàng cần thời gian từ 2-3 tháng ép cá và chăm sóc chúng một cách cẩn thận” - ông Thắng cho biết.

Mỗi năm, trại cá của ông Trần Ngọc Thắng xuất ra thị trường hàng nghìn con cá, nhưng cá lớn không kịp đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trừ chi phí, ông Trần Ngọc Thắng thu lời vài trăm triệu đồng.

Tận dụng được những chai, lọ phế liệu bỏ đi không chỉ tiết kiệm được chi phí nuôi còn tiện trong quá trình chăm sóc. Chai thủy tinh ít hấp thụ nhiệt, chai nhựa dễ dàng để thay nước và cho cá ăn, giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí và thời gian.

Phương pháp nuôi cá chọi vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao, vừa thân thiện với môi trường đã khiến truyền thông nước Pháp vô cùng bất ngờ và khen ngợi. Cá của ông Trần Ngọc Thắng được các thương lái, cửa hàng cá cảnh ở nhiều nơi như Hải Phòng, Quảng Ninh và thị trường Hà Nội tiêu thụ.

Mời các bạn xem video: 10 loài động vật sống lâu nhất hành tinh. Nguồn: Yan News

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/can-canh-cach-nuoi-ca-choi-viet-nam-duoc-len-bao-phap-1524502.html