Cận cảnh các bị cáo vụ MobiFone mua lại AVG trong phiên tòa sáng nay

Hôm nay (16/12), hai cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn bị xét xử cùng 12 đồng phạm trong vụ án MobiFone mua AVG liên quan tới các hành vi: 'Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng', 'Đưa hối lộ' và 'Nhận hối lộ' trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của AVG.

Khoảng 7h sáng, cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là hai bị cáo đầu tiên rời đoàn xe đỗ ở sân tòa.

Khoảng 7h sáng, cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là hai bị cáo đầu tiên rời đoàn xe đỗ ở sân tòa.

Quanh khu vực TAND Hà Nội, nhà chức trách không bố trí hàng rào an ninh từ xa, không đoàn xe cảnh sát cơ động hay đông đảo lực lượng bảo vệ như nhiều phiên xét xử khác. Một số nhân viên an ninh và cảnh sát tư pháp làm nhiệm vụ bảo vệ trực tiếp trước phòng xét xử và lối dẫn lên cầu thang.

Ông Trương Minh Tuấn (SN 1960) - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trông khá gầy so với trước khi bị bắt tạm giam.

CLip: Bị cáo Trương Minh Tuấn được đưa đến TAND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Bắc Son (SN 1953) - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông mặc áo phao sẫm màu, tóc gần như bạc hết.

Phạm Đình Trọng (SN 1970) - nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xe chở cựu chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà, cựu tổng giám đốc Cao Duy Hải cùng một số bị cáo đi vào tầng hầm. Các bị cáo này bị dẫn giải vào phòng xét xử bằng lối cầu thang bộ. Trong ảnh: Ông Lê Nam Trà (SN 1961) - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Mobifone.

Khoảng 8h30, HĐXX công bố đưa vụ án ra xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài tới hết ngày 31/12, làm việc cả thứ bảy, chủ nhật. Ngoài hai thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu, Trương Việt Toàn tham gia HĐXX, tòa còn bố trí 6 thẩm phán dự khuyết.

Nhóm PV

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/can-canh-cac-bi-cao-vu-mobifone-mua-lai-avg-trong-phien-toa-sang-nay-1498622.tpo