Cận cảnh buổi đầu xét xử 4 sếp Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

TAND TP Hà Nội sáng nay (21/1) đã đưa ra xét xử công khai vụ án 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Sáng ngày 21/1, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử công khai vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Bốn bị cáo trong vụ án này gồm: Vũ Mạnh Tùng (SN 1974, nguyên Phó Tổng Giám đốc BSR), Nguyễn Hoài Giang (SN 1968, nguyên Chủ tịch HĐTV BSR); Phạm Xuân Quang (SN 1980, nguyên Kế toán trưởng BSR); Đinh Văn Ngọc (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc BSR) bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (KSNDTC) truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Phạm Xuân Quang (SN 1980, nguyên Kế toán trưởng Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn).

Bị cáo Vũ Mạnh Tùng (SN 1974, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty BSR).

Bị cáo Nguyễn Hoài Giang (SN 1968, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty BSR).

Bị cáo Đinh Văn Ngọc (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Công ty BSR – người đứng).

Nhiều nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa, trong đó có Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng Giám đốc OceanBank, trước đó bị TAND TP Hà Nội và TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên mức án Tử hình về tội "Tham ô tài sản".

Bị cáo Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank...

Những người có nhiệm vụ, nghĩa vụ liên quan tại tòa.

HĐXX phiên tòa.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/can-canh-buoi-dau-xet-xu-4-sep-cong-ty-loc-hoa-dau-binh-son-1175202.html