Cận cảnh bộ sưu tập Giáng sinh bằng vỏ trứng của thầy giáo về hưu

Bộ sưu tập Giáng sinh bằng vỏ trứng đầy sinh động vừa được thầy giáo về hưu Nguyễn Thành Tâm (70 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) chế tạo xong. Đặc biệt nhất là hình ảnh ông già Noel mang tấm chống giọt bắn để phòng, chống dịch COVID-19.

Khoảng gần 1 tháng nay, ngoài giờ dạy thêm môn Anh văn cho các em nhỏ, ông Tâm ngồi mày mò chế tạo các hình tượng Giáng sinh như ông già Noel, xe kéo, tuần lộc, người tuyết, cây thông Noel để đón Giáng sinh 2020.

Hình ảnh ông già Noel đeo tấm chống giọt bắn để thể hiện về mùa dịch COVID-19.

Hình ảnh ông già Noel đeo tấm chống giọt bắn để thể hiện về mùa dịch COVID-19.

Hình ảnh người tuyết được làm từ vỏ trứng.

Hình ảnh đậm nét nhất trong bộ sưu tập Giáng sinh đó là hình ảnh ông già Noel đi trên một chiếc xe trượt tuyết được làm bằng vỏ trứng ngỗng, phía trước có 2 con tuần lộc đang kéo xe được làm bằng vỏ trứng chim cút. Đặc biệt nhất, hình ảnh ông già Noel đeo tấm chống giọt bắn để thể hiện về mùa dịch COVID-19.

Ông già Noel đi trên một chiếc xe trượt tuyết được bằng vỏ trứng ngỗng, phía trước có 2 con tuần lộc đang kéo xe được làm bằng vỏ trứng chim cút.

Ông Tâm cho biết: “Mỗi năm gần đến mùa Noel tôi đều làm hình ảnh về ông già Noel, xe kéo, tuần lộc, người tuyết…bằng vỏ trứng và mỗi năm một cải tiến, sắc sảo hơn. Đặc biệt, năm nay giữa tình hình dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà xảy ra ở nhiều nước trên thế giới nên tôi làm ông già Noel có mang tấm chắn giọt bắn được cắt từ vỏ chai nước để mang đậm nét Noel năm 2020”.

Ông Tâm sử dụng trứng gà và trứng chim cút để tạo hình ông già Noel.

Theo ông Tâm, để làm ông già Noel phải lựa chọn vỏ trứng có hình dáng sao cho giống phần bụng của ông già Noel, còn gương mặt thì dùng trứng cút. Ngoài ra, trong việc lắp tạo hình còn kết hợp với một số phụ kiện như ống hút, bông gòn, dây kẽm, đất sét… để tạo ra ông già Noel giống như thật.

Công đoạn trang trí cho ông già Noel.

Gần 20 năm nay, ông Tâm gắn bó những sản phẩm mỹ nghệ từ vỏ trứng. Hiện nay, bộ sưu tập của ông đã có hơn 1.000 sản phẩm đủ loại.

“Khó nhất để làm ông già Noel đó là công đoạn trang trí. Khi chúng ta ráp 2 vỏ trứng, sơn màu xong thì phần khó khăn là làm mắt như thế nào để nhìn vào tác phẩm được hấp dẫn, phần râu mình dùng bông gòn nhưng làm sao giống như thật”, ông Tâm chia sẻ.

Mỗi khi rảnh, ông Tâm lại ngồi làm những linh vật, hình ông già Noel.

Những ông già Noel mang tấm chống giọt bắn đậm chất mùa COVID-19.

Cây thông Noel được làm từ vỏ trứng.

Tin, ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/video/can-canh-bo-suu-tap-giang-sinh-bang-vo-trung-cua-thay-giao-ve-huu-20201222234647151.htm