Cận cảnh bờ kè bằng khối bê tông đúc sẵn thí điểm cho hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội cho thí điểm dùng những khối bê tông đúc sẵn nặng khoảng 2 tấn, dài 1m ở hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình, TP. Hà Nội) để thay thế toàn bộ bờ kè đá quanh hồ Hoàn Kiếm đang bị xuống cấp.

Hiện nay, bờ hồ Hoàn Kiếm đang bị sạt lở phần bờ kè, gây mất mỹ quan và an toàn cho người dân và du khách tham quan.

Hiện nay, bờ hồ Hoàn Kiếm đang bị sạt lở phần bờ kè, gây mất mỹ quan và an toàn cho người dân và du khách tham quan.

Trước tình trạng này, từ đầu tháng 8-2019, thực hiện chỉ đạo của UBND quận Hoàn Kiếm, Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm đã lắp đặt biển cảnh báo, lập hàng rào tại những vị trí kè, đường dạo xung quanh hồ bị xuống cấp.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội sẽ cho thay thế toàn bộ bờ kè đá quanh hồ Hoàn Kiếm đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Để thay thế toàn bộ bờ kè đá quanh hồ Hoàn Kiếm đang bị xuống cấp nghiêm trọng, Hà Nội cho thí điểm kè những khối bê tông đúc sẵn nặng khoảng 2 tấn ở hồ Trúc Bạch.

Tháng 11-2019, một đơn vị đã triển khai thí điểm thực tế một đoạn 5m tại hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Hồ Trúc Bạch được chọn làm nới thí điểm kè những khối bê tông chuẩn bị cho quá trình chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Mỗi cấu kiện kè dài 1 m, chiều cao 2,5 m, nặng 2,5 tấn.

Khối bê tông dài khoảng 1 m, sẽ được đặt thẳng xuống bờ hồ mà không phải dịch chuyển hay đào bới.

Được biết, đây là công nghệ hoàn toàn của Việt Nam chất liệu bằng bê tông cốt sợi, không có ion, không ăn mòn, có thể trường tồn trong môi trường, yên tâm sử dụng lâu dài.

Dự tính nếu kè toàn bộ Hồ Hoàn Kiếm bằng công nghệ bê tông đúc sẵn này chỉ hết khoảng 50 ngày là hoàn thành.

Hoàng Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/can-canh-bo-ke-bang-khoi-be-tong-duc-san-thi-diem-cho-ho-hoan-kiem-171122.html