Cận cảnh bờ biển TP. Đà Nẵng bị 'xé toạc' sau cơn mưa gây ngập lịch sử

Sáng 10/12, theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều đoạn tại bờ biển TP. Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng.

Gần 1km bờ biển Mỹ Khê, TP Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng sau cơn mưa lớn gây ngập lịch sử. Do bờ biển bị sạt lở, nhiều khu vực cát bị trôi, hàng dừa trơ gốc. Thậm chí, nhiều cây dừa không thể bám trụ, bị ngã… Nhằm giảm thiệt hại, vào sáng 10/12, nhiều lực lượng được điều động để khắc phục.

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 8/12 đến rạng sáng 10/12 gây ra tình trạng ngập nhiều nơi trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Đây được xem là trận ngập lịch sử tại thành phố này. Cũng vì cơn mưa quá lớn đã gây ra tình trạng sạt lở bờ biển.

Nhiều đoạn bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, hàng chục cây dừa trơ gốc.

Những cây dừa này có thể bị quật ngã bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho người dân và du khách.

Tình trạng sạt lở này vẫn thường xuất hiện sau mỗi cơn mưa lớn. Tuy nhiên, phía chính quyền vẫn chưa thể tìm cách giải quyết triệt để.

Một số cây dừa không chống chịu nổi, phải chấp nhận "ngã ngựa".

Nhằm giảm thiểu nguy hiểm, các bao cát được đưa đến đắp thành bờ.

Sáng 10/12, nhiều công nhân được yêu cầu ra bờ biển để khắc phục sự cố.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-canh-bo-bien-tp-da-nang-bi-xe-toac-sau-con-mua-gay-ngap-lich-su-a414084.html