Cận cảnh bộ 3 tàu Hải quân Hoàng gia Úc thăm TP HCM

Chiều ngày 19-3, bộ 3 tàu Hải quân Hoàng gia Úc gồm: Hmas Anzac, Hmas Toowoomba và Hmas Success bắt đầu chuyến thăm thiện chí Việt Nam từ ngày 19 đến 22-4.

3 tàu Hải quân Hoàng gia Úc đến Việt Nam với thủy thủ đoàn gồm 73 sĩ quan và 569 thủy thủ.

Chỉ huy tàu HMAS ANZAC, Trung tá Michael Devine, nhận hoa từ đoàn Hải quân Việt Nam.

Chuyến thăm này được mong đợi sẽ tăng cường mối quan hệ giữa hải quân hai nước, kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao cũng như quan hệ đối tác chiến lược được kí kết gần đây giữa Úc và Việt Nam.

Sau 17 năm ( kể từ 2001), đây là lần thứ hai Úc có 3 tàu Hải quân vào thăm Việt Nam.

Các thủy thủ của Hải quân Hoàng gia Úc tỏ ra thích thú khi đặt chân đến Việt Nam.

Một số thành viên nữ phía Hải quân Úc và đoàn Hải quân Việt Nam cùng chụp ảnh lưu niệm.

Sau cuộc tiếp đón, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn từ 3 tàu sẽ có một số hoạt động giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động trên tàu hải quân.

Trong bộ 3 tàu Hải quân Hoàng gia Úc thăm TP HCM lần này có hai tàu Hmas Anzac (150) và Hmas Toowoomba (156) là tàu khu trục trực thăng lớp Anzac, với khả năng phòng không, chống ngầm tác chiến mặt nước, tuần thám, đánh chặn và trinh sát.

Hai tàu này đều được trang bị tên lửa phòng không Sea Sparrow cải tiến, tên lửa đối hải Harpoon Block 2, pháo hạm Mk 45 127mm và 6 ống phóng lôi Mk32. Hai tàu có bãi đáp trên boong và khó chứa trực thăng đa năng Sea Hawk MH-60R và có thể đạt vận tốc tối đa 27 hải lý/giờ.

Phóng sự ảnh: Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/can-canh-bo-3-tau-hai-quan-hoang-gia-uc-tham-tp-hcm-20180419172252217.htm