Hàng nghìn người biểu tình ở thủ đô Khartoum (Sudan) yêu cầu thành lập chính phủ

Chiều 16/10, hàng ngàn người Sudan đã xuống đường biểu tình ủng hộ quân đội và yêu cầu thành lập chính phủ.

Cuộc biểu tình xảy ra vào thời điểm Sudan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong hai năm chuyển tiếp và những leo thang giữa các phe dân sự với quân sự trong chính phủ chuyển tiếp. Người biểu tình tập trung trước Dinh Tổng thống ở Khartoum và hầu hết trong số họ là thành viên Anh em Hồi giáo.

Những người này đã mang theo các khẩu hiệu kêu gọi thành lập một chính phủ năng lực và ủy quyền cho quân đội nắm quyền. Những bất ổn hiện nay có thể khiến Sudan rơi vào hỗn loạn, ban bố tình trạng khẩn cấp và phá vỡ tiến trình hoàn thành giai đoạn chuyển tiếp.

Biểu tình và bất ổn ở Sudan. Ảnh: Skynewsarabia

Biểu tình và bất ổn ở Sudan. Ảnh: Skynewsarabia

Quân đội đã tăng cường thắt chặt bảo vệ xung quanh trụ sở chính trong khi các nhóm quân sự đã ngăn cản lực lượng an ninh đặt hàng rào trên các con đường dẫn đến các trụ sở và cơ quan quan trọng của chính phủ, bao gồm cả Hội đồng Bộ trưởng.

Trước đó, Thủ tướng Sudan - Abdullah Hamdok cho rằng bất đồng giữa phe dân sự và quân sự trong chính phủ chuyển tiếp trong hơn ba tuần qua là cuộc khủng hoảng tồi tệ và nguy hiểm nhất đe dọa sự chuyển đổi. Ông Hamdok nhấn mạnh tính tất yếu của việc hợp nhất các lực lượng vũ trang thành một quân đội duy nhất.

Thủ tướng Hamdok kêu gọi các lực lượng đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu đồng thời cam kết sẽ tiếp tục theo hướng bảo vệ giai đoạn chuyển tiếp, bảo toàn lợi ích của nhân dân và hoàn thiện cấu trúc nhà nước. Ông Hamdok kêu gọi ngừng ngay lập tức mọi hình thức leo thang giữa tất cả các bên, đảm bảo rằng lối thoát duy nhất là đối thoại nghiêm túc và có trách nhiệm về các vấn đề gây chia rẽ giữa các lực lượng chuyển tiếp./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hang-nghin-nguoi-bieu-tinh-o-thu-do-khartoum-sudan-yeu-cau-thanh-lap-chinh-phu-898485.vov