Ba công nhân tại Quảng Ninh bị thương do điện giật

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, 3 nạn nhân được đưa vào trong tình trạng bỏng nặng.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Bãi Muối thuộc phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo thông tin ban đầu, xe cẩu BKS 29C-862.xx khi đang thi công một công trình gần đường điện thì bị dây cao thế ở phía trên phóng điện khiến 3 công nhân đang ngồi trong xe bị thương.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn L. (37 tuổi, trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), anh Nguyễn Thành C. (39 tuổi, trú tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và anh Bùi Văn K. (24 tuổi, trú tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng cắt điện, phong tỏa hiện trường và cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, 3 nạn nhân được đưa vào trong tình trạng bỏng nặng, trong đó anh Bùi Văn K. bị bỏng cấp độ 4 tại vùng tay và 2 bên bàn chân, anh Nguyễn Thành C. bị bỏng cấp độ 3 khoảng 20% tại các vùng ngực, cằm, bàn tay và bàn chân 2 bên, anh Nguyễn Văn L. bị bỏng cấp độ 3 tại bàn tay trái và chân trái.

Hiện các y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục theo dõi tình trạng bệnh của các nạn nhân vụ điện giật này./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ba-cong-nhan-tai-quang-ninh-bi-thuong-do-dien-giat-862664.vov