Cận cảnh bị cáo HIV xâm hại bé gái không thể đến tòa vì yếu

Do sức khỏe bị cáo nhiễm HIV xâm hại bé gái 11 tuổi ở Ninh Bình không đảm bảo, phiên phúc thẩm của TAND tỉnh này đã phải hoãn lại.

Sáng 6-11, theo đúng dự kiến, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Hùng (52 tuổi, trú Trường Yên, Hoa Lư) về tội dâm ô với trẻ em

Sáng 6-11, theo đúng dự kiến, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Hùng (52 tuổi, trú Trường Yên, Hoa Lư) về tội dâm ô với trẻ em

Hùng chính là bị cáo trong vụ nhiễm HIV nhưng vẫn xâm hại một bé gái 11 tuổi gây phẫn nộ dư luận vào tháng 4-2017 vừa qua

Đáng chú ý, sau khi được thư ký thông báo bị cáo và bị hại không có mặt, HĐXX đã hội ý và thống nhất yêu cầu lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp áp giải bị cáo tới tòa

Thời điểm cơ quan chức năng có mặt, cổng nhà riêng của bị cáo khóa chặt, bên trong đóng cửa im lìm. Cơ quan công an phải yêu cầu người thân của bị cáo Hùng tới mở cửa để có thể vào bên trong

Một xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ cảnh sát đã tới nhà riêng của bị cáo Hùng

Quá trình áp giải có sự chứng kiến của người thân bị cáo cùng đại diện chính quyền địa phương

Tại đây, Hùng nằm trên giường và không thể ngồi dậy tiếp chuyện

Nhận thấy sức khỏe bị cáo không đảm bảo, lực lượng cảnh sát đã đọc quyết định hoãn phiên tòa đối với bị cáo

Ông Tô Văn Thịnh, chủ tọa phiên tòa công bố quyết định hoãn phiên tòa vì lý do bị cáo và bị hại đều vắng mặt

Phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 28-11 tới đây

TUYẾN PHAN

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/can-canh-bi-cao-hiv-xam-hai-be-gai-khong-the-den-toa-vi-yeu-801399.html