Cận cảnh BHL Đức và Thụy Điển choảng nhau sau trận đấu

Sau khi trận đấu kết thúc, Ban huấn luyện và những cầu thủ dự bị của ĐT Đức và Thụy Điển suýt choảng nhau bên ngoài đường pitch của sân Fisht.

Không chỉ bị Thụy Điển dẫn trước sau tình huống lập công của Ola Toivonen vào phút 32, ĐT Đức còn phải chơi thiếu người khi Jerome Boateng nhận thẻ đỏ ở phút 82. Thế nhưng, bản lĩnh và đẳng cấp của “Cỗ xe tăng” đã được lên tiếng đúng lúc giúp họ lội ngược dòng giành thắng lợi 2-1. Marco Reus (48’) cùng Toni Kroos (90+5’) là những học trò của HLV Joachim Low điền tên lên bảng điện tử.

Chiến thắng này giúp ĐT Đức “trở về từ cõi chết” và có thêm cơ hội giành quyền vào vòng 1/8. Ở lượt đấu cuối, nhà đương kim vô địch chỉ phải gặp đội bóng yếu nhất bảng là Hàn Quốc. Trái lại, Thụy Điển sẽ gặp nhiều khó khăn khi chạm trán Mexico.

Các thành viên ĐT Thụy Điển nổi nóng khi bị khiêu khích.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Szymon Marciniak vang lên, 2 thành viên trong Ban huấn luyện ĐT Đức đã chạy tới khu vực dành cho Ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị của Thụy Điển để buông lời khiêu khích. Điều đó khiến HLV Janne Andersson, các cộng sự và học trò của mình nổi nóng.

Ngay lập tức, đôi bên đã xô đẩy và cãi vả nhau. Rất may là trợ lý trọng tài cùng một số thành viên trong Ban tổ chức đã kịp can ngăn.

- Clip BHL Đức và Thụy Điển suýt choảng nhau sau trận đấu. Nguồn: Bandicam.

Hữu Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/can-canh-bhl-duc-va-thuy-dien-choang-nhau-sau-tran-dau-888086.html