Cận cảnh bệnh viện dã chiến chống dịch virus corona ở Sài Gòn

Bệnh viện dã chiến chống dịch virus corona đầu tiên ở TP.HCM đã chính thức đi vào hoạt động với 300 giường bệnh.

 Ngày 10/2, Bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch virus corona đầu tiên ở TP.HCM đã chính thức đi vào hoạt động tại Trường quân sự TP (ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi).

Ngày 10/2, Bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch virus corona đầu tiên ở TP.HCM đã chính thức đi vào hoạt động tại Trường quân sự TP (ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi).

Chỉ trong vòng 5 ngày chuẩn bị, Bệnh viện dã chiến đã đi vào hoạt động. Bệnh viện này nằm cách trung tâm TP khoảng 43 km.

Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) sẽ chịu trách nhiệm chính về nhân lực chuyên môn cho bệnh viện dã chiến, nhân lực phục vụ ngoài chuyên môn sẽ do Bộ Tư lệnh TP điều động.

Hiện tại, một số hạng mục của khu bệnh viện này vẫn đang tiếp tục được hoàng thành.

Các chiến sĩ của Trường quân sự TP đang dọn dẹp, cắt tỉa cây tại khu vực được cách ly làm bệnh viện dã chiến.

Vị trí của bệnh viện này nằm tách biệt khu dân cư, cách ngã ba Bà Thiên - tỉnh lộ 15 vài trăm mét.

Bệnh viện dã chiến có vị trí rất gần Bệnh viện huyện Củ Chi, Sở Y tế và UBND huyện Củ Chi thống nhất chọn Bệnh viện huyện Củ Chi là bệnh viện tham gia hỗ trợ nhân lực (bác sĩ, điều dưỡng) cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong giai đoạn đầu mới triển khai bệnh viện dã chiến.

300 năm giường bệnh được chia ra làm 2 khu (khu 1, khu 2) ở 2 dãy nhà 2 lầu, được cách ly hoàn toàn với các khu vực khác phía sau Trường quân sự.

Các trang thiết bị bên trong phòng điều trị đang được các chiến sĩ tại đây lắp đặt.

Trong mỗi phòng bệnh thường được phân 3 dãy giường (từ 4 -6 giường bệnh).

Trong phòng cách ly có đầy đủ trang thiết bị cần thiết để điều trị cho bệnh nhân khi cần thiết.

Bên ngoài mỗi cửa phòng, đều được để một chai nước rửa tay sát khuẩn.

Xe cấp cứu luôn có mặt tại khu vực này.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoàng - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến, Bộ tư lệnh TP đã thành lập thêm đội giữ binh và bộ phận hậu cần, phục vụ ăn uống cho nhân viên y tế và bệnh nhân.

Mạnh Phong

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/can-canh-venh-vien-da-chien-chong-dich-virus-corona-o-sai-gon-83009.html