Cận cảnh bến xe hơn 200 tỷ ở Vinh trước ngày mở cửa

Bến xe phía Bắc TP. Vinh sẽ được điều chuyển đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An là ngày 11/4/2018.

Bến xe Bắc Vinh

Bến xe Bắc Vinh

Sáng 7/4, PV Báo Giao thông có mặt tại Bến xe phía Bắc thành phố Vinh (gọi tắt là Bến xe Bắc Vinh), ở xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An. Theo ghi nhận, quá trình thi công bến xe đã cơ bản hoàn thành; các nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để thực hiện việc đưa vào hoạt động đúng chỉ đạo của tỉnh Nghệ An.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Video Bến xe Bắc Vinh trước ngày hoạt động

Dự án Bến xe Bắc Vinh được xây dựng trên diện tích gần 4ha, với tổng vốn đầu tư trên 273 tỷ đồng, tọa lạc tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh. Dự án được Bộ GTVT phê duyệt và xây dựng theo quy mô bến xe loại 1, số lượng phương tiện hoạt động từ 400 - 600 lượt xe/ngày, do Công ty CP Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, từ ngày 11/4, Bến xe Bắc Vinh sẽ chính thức đi vào hoạt động, cùng với đó là chấm dứt mọi hoạt động ở Bến xe ở trung tâm thành phố. Với việc điều chuyển này, sẽ có 55 doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực vận tải khách bị ảnh hưởng. Bao gồm, 8 tuyến nội tỉnh với 121 xe và 39 tuyến cố định liên tỉnh với 253 xe. Sau điều chuyển ra Bến xe Bắc Vinh, vẫn giữ nguyên biểu đồ chạy xe trên các tuyến vận tải khách tại bến xe Trung tâm hiện tại.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận trước ngày đi vào hoạt động:

Thiết kế tổng thể dự án

Phía ngoài mặt tiền bến xe

Bến xe Bắc Vinh được thiết kế 2 tầng sang trọng

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thiện

Các phòng làm việc ở tầng 2 bến xe

Bãi đậu xe

Một bãi xe đậu khác

Bến xe nhìn từ phía sau

Nhà gửi xe máy, xe đạp ở bến xe

Hệ thống PCCC cơ bản hoàn thiện

Các công nhân đang hoàn thiện những hạng mục phụ cuối cùng

Hệ thống kiểm soát ở cửa ra vào

Phần mềm quản lý phương tiện

Sỹ Hòa - Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/can-canh-ben-xe-hon-200-ty-o-vinh-truoc-ngay-mo-cua-d251019.html