Cận cảnh bên trong nhà máy sản xuất vàng thỏi '4 số 9' lớn tại Nga

Nhà máy sản xuất vàng thỏi có độ tinh khiết 99,99% tại vùng Siberia (thuộc Nga) là một trong những cơ sở lớn nhất thế giới trong ngành công nghiệp kim loại quý.

Một công nhân tại nhà máy Krastsvetmet chuẩn bị cân các thỏi vàng trước khi chuyển chúng đến bộ phận chạm khắc đầu tháng 6/2015. Cơ sở nhà máy đặt tại thành phố Krasnoyarsk ở vùng Siberia thuộc Nga.

Một công nhân tại nhà máy Krastsvetmet chuẩn bị cân các thỏi vàng trước khi chuyển chúng đến bộ phận chạm khắc đầu tháng 6/2015. Cơ sở nhà máy đặt tại thành phố Krasnoyarsk ở vùng Siberia thuộc Nga.

Một công nhân cân trọng lượng của thỏi vàng 99,99% trước khi chuyển nó sang máy chạm khắc.

Cỗ máy dùng để chạm khắc thông tin lên những thỏi vàng tại nhà máy. Krastsvetmet bắt đầu tinh chế kim loại quý từ năm 1943, sau đó mở rộng sản xuất năm 1945.

Những thỏi vàng "4 số 9" cùng thông tin về ngày hoàn thành sản phẩm được khắc trên bề mặt. Các sàn giao dịch vàng trên thế giới như Hiệp hội Thị trường vàng (LBMA, Anh), Trung tâm hàng hóa Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất) đánh giá chất lượng vàng xuất xưởng từ nhà máy Krastsvetmet rất cao.

Công nhân xếp những thỏi vàng đã khắc thông tin vào thùng hàng trên xe đẩy. Theo Reuters, công ty Krastsvetmet đặt mục tiêu tăng sản lượng sản xuất vàng thỏi đến 55% trước năm 2025.

Công nhân xử lý những thỏi bạc có độ tinh khiết 99,99% tại nhà máy Krastsvetmet. Ngoài vàng, cơ sở này còn tinh luyện những kim loại quý như bạc và platinum.

Công nhân đặt những thỏi bạc "4 số 9" trên bàn trước khi đưa đến bộ phận chạm khắc thông tin.

Một thỏi bạch kim 99,98% sản xuất trong năm 2015 tại nhà máy Krastsvetmet.

Theo Minh Anh/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/can-canh-ben-trong-nha-may-san-xuat-vang-thoi-4-so-9-lon-tai-nga/20210130033520484