Cận cảnh bên trong máy bay đi Guinea Xích Đạo đón người Việt về nước

Chuyến bay đặc biệt đi sân bay Bata (Guinea Xích Đạo) đón 219 người Việt Nam đã cất cánh tại Nội Bài với những quy trình khắt khe và đảm bảo phòng chống dịch cao nhất.

 Ghế trên máy bay Airbus A350 đều được bọc kín nilông và cài vào mỗi lưng ghế 5 khăn ướt tẩm cồn, 1 túi rác và 1 tờ hướng dẫn hành khách trên chuyến bay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ghế trên máy bay Airbus A350 đều được bọc kín nilông và cài vào mỗi lưng ghế 5 khăn ướt tẩm cồn, 1 túi rác và 1 tờ hướng dẫn hành khách trên chuyến bay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Toàn bộ khoang khách sẽ được chia làm 3 khu vực. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cáng y tế cũng sẽ được lắp trên máy bay dự phòng trường hợp cấp cứu bệnh nhân nếu có những tình huống khẩn cấp phát sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mỗi khoang sẽ được ngăn cách bằng các tấm nhựa dẻo PVC. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Riêng khoang hạng phổ thông sẽ được chia làm 2. Phần phía trên sẽ dành cho các hành khách được xác định âm tính trong khi phần dưới sẽ để phục vụ các hành khách dương tính với COVID-19. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sẽ có 1-2 buồng áp lực dương sẽ được lắp đặt trên máy bay để tổ bay và các y bác sỹ ăn uống. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khoang phổ thông đặc biệt là vùng đệm cũng được trang bị máy lọc này. Các thiết bị y tế mang theo dự kiến sẽ đặt tại đây. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phi hành đoàn của chuyến bay đặc biệt đi Guinea Xích Đạo đón 219 người Việt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Họp đoàn chuẩn bị các công tác và quy trình kỹ càng trong việc đón người Việt ở vùng dịch Guinea Xích Đạo về nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/can-canh-ben-trong-may-bay-di-guinea-xich-dao-don-nguoi-viet-ve-nuoc/654117.vnp