Cận cảnh bãi tắm 'tử thần' nuốt chửng 8 em học sinh ở Hòa Bình

Hai tấm biển ghi 'Khu vực nguy hiểm - Cấm tắm' được dựng lên một ngày sau vụ đuối nước làm 8 học sinh thiệt mạng. Nơi đây có xoáy nước nguy hiểm nhưng các em nhỏ không hay biết.

Sáng 22/3, tại khu vực bãi cát ven sông Đà đoạn qua phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình), hiện trường vụ đuối nước khiến 8 học sinh thiệt mạng, xuất hiện hai chiếc biển cảnh báo với nội dung: "Khu vực nguy hiểm - Cấm tắm".

Sáng 22/3, tại khu vực bãi cát ven sông Đà đoạn qua phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình), hiện trường vụ đuối nước khiến 8 học sinh thiệt mạng, xuất hiện hai chiếc biển cảnh báo với nội dung: "Khu vực nguy hiểm - Cấm tắm".

Theo người dân sinh sống quanh khu vực, trước đây cũng có biển cảnh báo nguy hiểm được xây kiên cố, tuy nhiên nó đã bị nước lũ cuốn trôi khi thủy điện Hòa Bình xả nước vào năm ngoái. "Từ đó tôi không thấy người ta cắm biển cảnh báo nguy hiểm nữa", ông Vương chia sẻ.

Hai tấm biển nằm cách nhau khoảng 200, cao 3 m với nền xanh chữ trắng, chân cột được cắm và chèn sơ sài bằng vài tảng bê tông.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Bình - Phó chủ tịch UBND phường Thịnh Lang - cho biết chính quyền từng cắm nhiều biển cảnh báo, cấm tắm tại khu vực các cháu gặp nạn. Tuy nhiên, một số biển cấm bằng kim loại đã bị người dân nhổ đi, còn biển kiên cố mới bị nước lũ cuốn trôi.

Nói về việc đảm bảo an toàn, bà Bình khẳng định, UBND phường thường xuyên gửi văn bản về các tổ dân phố nhắc nhở về nguy cơ đuối nước ở trẻ.

Cũng theo bà Bình, từ trước đến giờ, trên địa bàn phường chưa có vụ đuối nước nào như lần này. "Đây thật sự là việc quá thương tâm. Tôi mong đây sẽ trở thành bài học, thành tiếng chuông cảnh tỉnh cho gia đình, nhà trường và chính quyền cần để ý nhiều hơn đến các cháu", bà Bình nói.

Ở bãi sông nơi xảy ra tai nạn, hầu như toàn người dân, trẻ em các phường khác đến tắm. Phường Thịnh Lang, mọi người đều biết khu vực các nam sinh gặp nạn có xoáy nước. Khi xảy ra sự cố, lực lượng công an khu vực, làng vạn chài thuộc quản lý của phường có mặt cứu các em nhưng không kịp", bà Bình cho biết thêm.

Hiện trường vụ tai nạn đuối nước thương tâm vẫn còn sót lại nhiều bát hương, cành tre... dụng cụ làm lễ tang cho các em nhỏ.

Những quả trứng làm cơm đưa ma nằm sót lại ven bờ sông Đà.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15h ngày 21/3 tại bờ sông Đà đoạn qua phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình). Đến 16h30 cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cả 8 em.

Vị trí bãi tắm "tử thần" ở TP Hòa Bình. Ảnh: Google Maps.

8 học sinh bị đuối nước được đưa về gia đình lo hậu sự 8 học sinh đuối nước đều ở tại tổ dân phố 22, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình. Các em ra đi khi tuổi còn rất nhỏ.

Việt Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/can-canh-bai-tam-tu-than-nuot-chung-8-em-hoc-sinh-o-hoa-binh-post928093.html