Cận cảnh bãi rác thải chềnh ềnh lấn lòng đường giữa trung tâm Đà Nẵng

Ở Đà Nẵng, tình trạng chiếm lòng đường lập bãi rác thải, gây mất TTATGT, ô nhiễm môi trường diễn ra phổ biến, nhất là vùng trung tâm nội thị.

Tình trạng lấn chiếm lòng đường làm bãi tập kết rác thải sinh hoạt diễn ra phổ biến ở khu vực trung tâm, nội thị Đà Nẵng

Những ngày qua, đi dọc các tuyến đường trung tâm, nội thị thành phố Đà Nẵng, PV Báo Giao thông ghi nhận hàng chục điểm tập kết rác thải sinh hoạt ngay trên khu vực lòng đường, lề đường, gây mất trật tự an toàn giao thông (TTATGT), ô nhiễm môi trường, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Sáng 10/12, tại khu vực nút giao thông Hồ Nguyên Trừng - Nguyễn Hữu Thọ (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), PV ghi nhận cảnh hàng chục xe thùng chất đầy rác thải sinh hoạt nằm ngổn ngang trải dài dưới lòng đường Hồ Nguyên Trừng.

Con đường này có bề rộng mặt đường 5,5m, bố trí 2 làn đường, tuy nhiên, toàn bộ 1 làn đường bị chiếm dụng làm bãi tập kết rác thải, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đáng nói, vào thời gian cao điểm, các phương tiện chen chúc nhau đi vào 1 làn đường, tạo xung đột giao thông, gây mất trật tự ATGT.

Một người dân sinh sống gần khu vực bãi tập kết rác này phản ánh: Bãi tập kết rác thải đã hình thành từ nhiều năm nay, người dân kiến nghị, phản ánh nhiều lần với tổ dân phố, địa phương nhưng đến nay vẫn tồn tại.

"Sau mỗi lần họp tổ dân phố, người dân phản ánh cần xóa bỏ, di dời bãi tập kết rác thải, nhưng mỗi ngày, thấy bãi tập kết rác càng to, rác tập trung càng nhiều", bà H. một người dân bức xúc.

Không riêng gì ở khu vực này, tại khu vực đường Nguyễn Đăng Đạo (giao cắt với đường Nguyễn Hữu Thọ), khu vực đường cầu Nguyễn Tri Phương, tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (tuyến QL1, quận Liên Chiểu), đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hải Châu), đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu), các tuyến đường khu vực đô thị mới Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), Bá Tùng mở rộng (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn)... tồn tại nhiều bãi tập kết rác thải lớn nằm dưới lòng đường, góc đường, làn đường dành cho người đi bộ, vạch kẻ đường. Đáng lo, hầu hết các tuyến đường này đều là tuyến giao thông chính, lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông lớn, tiềm ẩn hiểm họa TNGT.

Ông Trần Văn Tiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường và đô thị Đà Nẵng cho biết: Các vị trí bãi tập kết rác thải sinh hoạt này là do UBND quận quy hoạch, bố trí. Các địa phương bố trí đâu thì các đơn vị Công ty CP Môi trường và đô thị tập kết rác thải ở đó.

Tuy nhiên, khi trao đổi với UBND các quận, lãnh đạo UBND các quận khẳng định "không có việc chính quyền địa phương phê duyệt, bố trí bãi tập kết rác thải sinh hoạt dưới lòng đường".

"Vấn đề rác thải sinh hoạt được thu gom tập kết ở lòng đường, tuyến đường trên khu vực đã được chính quyền nhắc nhở, kiến nghị xử lý rất nhiều lần, nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn", lãnh đạo UBND quận Cẩm Lệ cho biết.

Sau khi xem những hình ảnh, clip mà PV Báo Giao thông cung cấp, ông Trần Văn Tiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường và đô thị Đà Nẵng mới thừa nhận và "xin tiếp thu, chấn chỉnh".

Video cảnh chiếm lòng đường làm bãi tập kết rác thải ở Đà Nẵng

Cảnh công nhân môi trường dừng xe rác, chất chuyển rác thải ngay dưới lòng đường, điểm bãi rác trên đường Hồ Nguyên Trừng

Thùng, xe rác thải gây cản trở giao thông (Ảnh chụp đoạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu)

Mặt tiền tòa nhà kinh doanh nội thất vừa tạm dừng hoạt động liền bị biến thành bãi tập kết rác thải, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường (một vị trí trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu)

Một điểm tập kết rác lớn trên đường Nguyễn Lương Bằng (tuyến QL1 đoạn qua quận Liên Chiểu) ngay trên lòng đường

Bãi tập kết rác dưới đường rẽ chân cầu Nguyễn Tri Phương, thùng xe nằm ngổn ngang dưới lòng đường

Góc cua đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Đăng Đạo (quận Cẩm Lệ) bị chiếm dụng làm điểm tập kết rác thải, che khuất tầm nhìn giao thông, gây nhếch nhác, ô nhiễm môi trường

Lòng đường bị biến thành bãi rác ngay giữa trung tâm, nội đô Đà Nẵng, gây mất trật tự ATGT

Một điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại khu đô thị Bá Tùng mở rộng (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) ngay giữa lòng đường

Đại Thắng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/can-canh-bai-rac-thai-chenh-enh-lan-long-duong-giua-trung-tam-da-nang-d488744.html