Cận cảnh bác sĩ Mỹ phẫu thuật cho trẻ sứt môi ở Việt Nam

Cậu bé Phạm Đăng Khôi sinh ra với dị tật sứt môi, hở hàm ếch đã được 'trả lại nụ cười' sau ca phẫu thuật miễn phí của các bác sĩ người Mỹ.

120 phút phẫu thuật 'trả lại nụ cười' cho bé trai 3 tháng tuổi Sau ca phẫu thuật dị tật sứt môi hở hàm ếch cho Phạm Đăng Khôi (3 tháng tuổi), nhóm y, bác sĩ Mỹ, Brazil đã "trả lại nụ cười" thành công bé trai Bình Định này.

Ngày 6/3, hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh (ngụ xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) vượt đường xa gần 200 km đi xe đò đưa con đến Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi để được đoàn y, bác sĩ nước ngoài phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch.

Ngày 6/3, hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh (ngụ xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) vượt đường xa gần 200 km đi xe đò đưa con đến Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi để được đoàn y, bác sĩ nước ngoài phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch.

Khám sàng lọc 170 bệnh nhi, dịp này, đoàn y, bác sĩ Mỹ, Brazil chốt danh sách phẫu thuật cho 80 trẻ dị tật sứt môi hở hàm ếch đến từ các tỉnh miền Trung.

Người mẹ trẻ cho hay con trai đầu lòng Phạm Đăng Khôi (3 tháng tuổi) chào đời đã mắc dị tật sứt môi hở hàm ếch nên gia đình buồn, lo nhiều lắm. "Xem trên Internet, chúng tôi biết thông tin đầu tháng 3, đoàn y, bác sĩ của Mỹ thuộc Tổ chức y tế Resurge International về Quảng Ngãi phẫu thuật miễn phí sứt môi hở hàm ếch cho trẻ em. Hai vợ chồng tìm cách đăng ký ngay và may mắn được các bác sĩ khám sàng lọc, lên lịch phẫu thuật tìm lại nụ cười cho con trai", chị Thanh bộc bạch.

Trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu, đo nồng độ oxy trong máu của bé Khôi.

Bé trai này là ca sứt môi hở hàm ếch đầu tiên trong tổng số 80 trẻ được các bác sĩ Mỹ, Brazil phẫu thuật miễn phí trong đợt này.

Đội ngũ y, bác sĩ Mỹ tiến hành gây mê trước ca phẫu thuật cho bé Khôi.

Suốt quá trình phẫu thuật, một bác sĩ túc trực theo dõi sát máy gây mê, monitor theo dõi nhịp tim, huyết áp... của bệnh nhi.

Bác sĩ Rui Manuel Rodrigues Pereia, M.D (Brazil) đeo đèn Led loop Light gắn kính hiển vi trên đầu để ánh sáng soi đều, rõ khu vực môi, vòm họng phẫu thuật thuận lợi.

Sau 120 phút phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành khâu vết mổ bằng loại chỉ có thể tự tiêu sau 7 đến 14 ngày.

Nhóm y tá bàn giao bé Khôi về với mẹ ở phòng hậu phẫu.

Khoảnh khắc chị Thanh ôm con vui mừng sau ca phẫu thuật thành công. "Hai vợ chồng biết ơn các bác sĩ Mỹ, Brazil nhiều lắm. Họ đã tìm lại nụ cười, mở ra cơ hội hòa nhập cộng đồng cho con trai chúng tôi", chị Thanh hạnh phúc nói.

Y tá tư vấn cho chị Thanh chăm sóc vết thương cho con sau mổ. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi, năm 2019 Bệnh viện tăng cường hợp tác với các Bệnh viện lớn trong nước và quốc tế. "Năm nay, các đoàn bác sĩ đến từ Mỹ và các Bệnh viện lớn trong nước sẽ thực hiện hơn phẫu thuật miễn phí hơn 400 ca trẻ sứt môi hở hàm ếch tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi. Ngoài ra, họ còn chuyển giao kỹ thuật gây mê, tập huấn chuyên sâu lĩnh vực Nhi khoa, chăm sóc sau mổ cho đội ngũ y, bác sĩ Quảng Ngãi", bác sĩ Tuyến cho hay.

Đội ngũ y, bác sĩ Mỹ chụp ảnh lưu niệm với hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh. Trao đổi với Zing.vn, bác sĩ James Nguyen, Trưởng đoàn Tổ chức Y tế Resurge International, cho biết thêm năm 2019 đoàn y, bác sĩ của tổ chức này có 7 chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam thực hiện phẫu thuật miễn phí sứt môi hở hàm ếch cho trẻ em các tỉnh Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, TP HCM... "Mục đích chuyến đi của chúng tôi là hành trình tìm lại nụ cười, mang lại tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em Việt Nam", bác sĩ James Nguyen thổ lộ.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/can-canh-bac-si-my-phau-thuat-cho-tre-sut-moi-o-viet-nam-post922646.html