Tân Thủ tướng Italy vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện

Tối qua (17/2), chính phủ của tân Thủ tướng Italy Mario Darghi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện.

Chính phủ của Thủ tướng Mario Darghi nhận được 262 phiếu ủng hộ, 40 phiếu chống và 2 phiếu trắng. Giới phân tích nhận định kết quả vượt trội này là do các chính đảng lớn thuộc cả hai phe tả, hữu trước đó đều cam kết ủng hộ ông Mario Darghi.

Thủ tướng Italy Mario Darghi. Ảnh: Time

Thủ tướng Italy Mario Darghi. Ảnh: Time

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, ông Mario Darghi nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ Italy tới đây là khống chế dịch bệnh Covid-19 bằng mọi cách. Theo đó, vaccine ngừa Covid-19 phải được phân phối tại mọi cơ sở y tế công cũng như tư với sự giúp đỡ của quân đội, Cơ quan Bảo vệ Dân sự và các tình nguyện viên.

Tân Thủ tướng Italy cũng cho biết, trên cương vị Chủ tịch G20 năm 202, Italy sẽ thúc đẩy “tăng trưởng xanh và bền vững cho mọi người” nhằm xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn sau đại dịch Covid-19.

Theo Luật của Italy, chính phủ mới cần vượt qua cả hai cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội lưỡng viện để được phê chuẩn trước khi chính thức bước vào làm việc. Dự kiến hôm nay (18/2), chính phủ của tân Thủ tướng Mario Darghi sẽ đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thứ hai tại Hạ viện./.

Võ Giang/ VOV1 (biên dịch) Theo Tân Hoa xã, Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tan-thu-tuong-italy-vuot-qua-cuoc-bo-phieu-tin-nhiem-tai-thuong-vien-837826.vov