Cận cảnh 2 dự án giao đất trái luật của người nhà Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội

Hai dự án có nhiều sai phạm được cấp cho mẹ đẻ và chị gái ông Nguyễn Mạnh Quyền - nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (2016- 2017). Thời điểm giao đất, ông Nguyễn Mạnh Quyền vẫn đang là lãnh đạo của huyện Quốc Oai. Hiện ông Quyền đang là Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý.

Dự án đầu tiên rộng 18,5 ha ở ác xã Phú Cát, Phú Mãn, Hòa Thạch để thực hiện dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp. Dự án được giao cho bà Nguyễn Thị Loan (51 tuổi, chị gái ruột của ông Nguyễn Mạnh Quyền.

Dự án đầu tiên rộng 18,5 ha ở ác xã Phú Cát, Phú Mãn, Hòa Thạch để thực hiện dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp. Dự án được giao cho bà Nguyễn Thị Loan (51 tuổi, chị gái ruột của ông Nguyễn Mạnh Quyền.

Kể từ khi thu hồi, dự án bị bỏ hoang, trong khi người dân mất đất canh tác

Hiện dự án chỉ xây được một căn nhà điều hành và rào cổng sắt

Theo tố cáo của người dân, người nhà của ông Quyền đã được UBND huyện Quốc Oai thu hồi đất canh tác của người dân để giao làm trang trại trái luật.

Theo Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Đỗ Huy Chiến, huyện Quốc Oai đã ra quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định trái pháp luật về việc giao hơn 18,5ha đất nông nghiệp.

Trang trại nằm ở vị trí "đắc địa", cách Quốc lộ 21A vài chục mét.

Dự án thứ hai rộng 2,3 ha tại xã Phú Cát được giao cho bà Tạ Thị Huyên (73 tuổi, mẹ ruột ông Quyền) thường trú tại Khu tập thể Cty Cơ khí điện (phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Dự án đã được làm hạ tầng, bên trong trồng nhiều cây cối.

UBND huyện Quốc Oai cho biết, huyện đã thu hồi sau khi cấp sổ đỏ 49 năm do chủ dự án sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, UBND huyện Quốc Oai cũng đang quản lý, sử dụng khu đất này.

Trần Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-canh-2-du-an-giao-dat-trai-luat-cua-nguoi-nha-giam-doc-so-khdt-ha-noi-1457284.tpo