Cận cảnh 15 học sinh và 13 phụ huynh vui mừng được về cách ly tại nhà

Sau khi có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19, 15 học sinh và 13 phụ huynh Trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) đã được về tự cách ly tại nhà vào đêm 29 Tết (ngày 10-2).

Trước đó, sáng 10-2, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 3 cho 28 người, trong đó có cả phụ huynh và học sinh Trường tiểu học Xuân Phương. Kết quả cả 28 mẫu đều âm tính.

Theo ghi nhận, sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, đêm ngày 10-2, 28 học sinh và phụ huynh Trường tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) trong danh sách rời khu cách ly được gọi tên xuống sân trường tập trung để chuẩn bị về nhà cùng gia đình. Trong 28 người được về nhà tự cách ly, có 15 học sinh và 13 phụ huynh.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cho biết những học sinh được về là các cháu dưới 15 tuổi và đủ điều kiện tự cách ly tại nhà. Những trường hợp còn lại sẽ tiếp tục xét nghiệm và cho về tự cách ly tại nhà khi đủ điều kiện.

Xe chuyên dụng đã có mặt tại Trường tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Xe chuyên dụng đã có mặt tại Trường tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Đại diện Ban chỉ đạo phòng dịch quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành sau khi rà soát các trường hợp đủ điều kiện cách ly tại nhà. Gia đình các em phải có phòng riêng, có nhà vệ sinh riêng để tự cách ly đến hết 14 ngày ở nhà.

Chị Xuân Quỳnh, có con là cháu L.M.M đi cách ly một mình, cho biết: "Cả ngày tôi chỉ cầm điện thoại, đợi tin nhắn trong nhóm zalo của lớp. Ngay khi biết tin con được rời khu cách ly, tôi vội lên trường đón. Dù Ban chỉ huy quân sự quận đưa con về nhà, tôi sẽ đi theo sau để con sớm nhìn thấy mẹ sau nhiều ngày xa cách".

Chị Xuân Quỳnh vui mừng khi con được về cách ly tại nhà

Xe chuyên dụng di chuyển vào Trường tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Đồ đạc của 15 học sinh và 13 phụ huỳnh được di chuyển ra xe

Học sinh và phụ huỳnh ngồi ghế chờ để được về nhà cách ly

Các nhân viên y tế cũng lãnh đạo phát quà chúc mừng phụ huynh và học sinh được trở về cách ly tại nhà vào đêm 29 Tết

Nhân viên y tế hỗ trợ những người được về

Nhiều người ở gần có thể tự di chuyển về nhà

Phụ huynh và học sinh sắp xếp đồ đạc di chuyển ra khu vực để đồ

Một học sinh di chuyển đồ đạc ra khu vực để đồ

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân trong đêm

Khu vực tập kết đồ đạc

Một người đàn ông di chuyển đồ đạc

Đưa thẳng đồ đạc ra xe để trở về nhà ngay trong đêm

Nhiều phụ huynh đứng đợi ngoài khu cách ly liên tục vẫy tay, gọi tên con

Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/can-canh-15-hoc-sinh-va-13-phu-huynh-vui-mung-duoc-ve-cach-ly-tai-nha-20210211101136463.htm