Cận cảnh 10 sinh vật biển nguy hiểm nhất thế giới

Sứa hộp, cá sấu nước mặn, bạch tuộc đốm xanh, cá mặt quỷ... là những sinh vật biển đã từng gây ra cái chết cho bao nhiêu người. Dưới đây là danh sách 10 sinh vật biển nguy hiểm nhất thế giới do tờ Deccan Chronicle liệt kê.

Chironex (sứa hộp)

Loài vật xinh đẹp nhưng đáng sợ này là cư dân của vùng biển Bắc Úc và thỉnh thoảng được gọi là ong biển. Đây là loài sinh vật có độc tố nguy hiểm nhất. Con sứa này có các tua được phủ đầy nọc độc.

Sứa này chích có thể gây chết người và cực kỳ đau đớn, thường đi đôi với ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim và hệ thống thần kinh của nạn nhân.Nó được biết có khả năng giết nạn nhân trong vòng 4 phút, nhanh hơn bất kỳ loài rắn nào.

Cá sấu nước mặn

Cá sấu nước mặn sở hữu một bộ hàm khỏe với 64-68 răng và sở hữu lực cắn lên đến 5000 pounds/1 inch vuông hoặc hơn. Thông thường, chỉ một cú táp của cá sấu cũng có khả năng nghiền nát xương, hạn chế đáng kể chuyển động của mục tiêu. Hàm răng sắc nhọn của chúng với lực cắn mạnh hơn hầu hết các loài động vật ăn thịt khác.

Bạch tuộc đốm xanh

Chúng có tên gọi là Hapalochlaena, trên cơ thể chứa chất độc thần kinh gấp 1.200 lần cyanide.Chất độc này gây tê liệt, ngừng thở trong vòng vài phút, nhanh chóng dẫn tới ngừng tim.

Bạch tuộc đốm xanh.

Bạch tuộc đốm xanh.

Loại bạch tuộc này nhìn qua rất đẹp mắt với những nốt màu xanh đốm trên cơ thể. Cho nên nhiều du khách không hề cảnh giác.Thân của con trưởng thành có kích thước to bằng quả bóng bàn. Các xúc tu dài khoảng 7-10cm.Chất độc trong bạch tuộc có là maculotoxin và tetrodotoxin có thể tồn tại ở nhiệt độ cao khi đã đun nấu hoặc sau khi chết.

Cá mặt quỷ

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài đáng sợ, cá mặt quỷ còn có loại nọc độc đủ để gây chết người. Đáng chú ý, nọc độc này tập trung chủ yếu ở các vây lưng sắc nhọn, cứng, có thể xuyên qua giày, dép và nhất là có thể tồn tại rất lâu ngay cả khi cá chết. Điều này đã khiến không ít người tử vong khi dẫm phải cá chết. Tuy nhiên, loại nọc độc này có thể nhanh chóng bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

Cá mập trắng lớn

Kẻ ăn thịt này không phải người lạ trong danh sách động vật nguy hiểm và hầu như thường xuyên bị nhận thức sai lầm là động vật nguy hiểm nhất thế giới. Sự thật là trong khi một cuộc cá mập tấn công là khủng khiếp và đẫm màu, nhiều người chết hơn hàng nămdo ong đốt.

Như vậy cá mập trắng chắc chắn không phải là kẻ dễ bị lừa và nó cần nhiều sự tôn trọng hơn. Cá này có hàm mạnh mẽ một cách kinh ngạc được trang trí thêm với thiết kế ấn tượng không kém của hàm răng sắc nhọn. Cá mập trắng có thể đạt đến chiều dài hơn 6 mét làm cho chúng trở thành kẻ săn mồi lớn nhất trong danh sách.

Bản chất của cá mập trắng thường bịhiểu sai, chúng không phải tấn công tất cả mọi người bước chân xuống nước. Chúng chỉ tấn công người khi chúng săn mồi, đó chính là bản năng cơ bản. Điều này có thể nhận thấy rõ ràng khi nhìn vào số lượng các cuộc cá mập tấn công.

Cá mập hổ

Cá mập hổ là một trong những loài săn mồi nguy hiểm và hung dữ nhất dưới đáy đại dương. Chúng có thể trở thành nỗi ám ảnh của nhiều loài vật.

Với bộ hàm rộng và cực khỏe, cá mập hổ có thể dễ dàng nghiền nát những chiếc mai siêu cứng của các con rùa trưởng thành theo cách mà hầu hết các loài cá mập khác không thể.

Cá đuối gai độc

"Vũ khí" đáng sợ nhất của chúng chính là bộ gai độc (dài đến 12cm) chúng "để" ở đuôi.

Gai cá đuối độc có vai trò như một chiếc kim tiêm khổng lồ, bơm nọc độc chết người vào nạn nhân mỗi khi chúng cảm thấy nguy hiểm hoặc chủ động săn mồi.

Nọc độc cá đuôi một khi đã được bơm vào cơ thể nạn nhân sẽ gây đau đớn tột cùng, gây thiếu máu, phá hủy mô cơ, suy ho hấp và khiến tim đập không kiểm soát trước khi ngừng đập.

Tính cho đến nay, trên thế giới ghi nhận hàng chục nghìn ca bị cá đuối tấn công, trong đó có rất nhiều trường hợp tử vong, hoặc nhẹ hơn là bị cắt cụt chân tay (do bị hoại tử) và mất khả năng lao động.

Rắn biển

Từ trên cạn cho đến dưới nước, rắn luôn là loài khiến nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Dù không hung hãn hay thậm chí là rất hiền, nhưng rắn biển lại sở hữu loại nọc độc cực kỳ đáng sợ. Ước tính, lượng nọc độc có trong một phát cắn của các loài rắn biển đủ để giết chết nhiều người trong vài giờ.

Cá sư tử

Cá sư tửlà một trong những con cá đẹp nhất của đại dương. Chúng có các tua dài, thân có nhiều sọc màu đỏ, vàng, da cam, nâu, đen hoặc trắng. Chúng có các gai lớn, tách biệt, tạo ra dáng vẻ tráng lệ tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận đừng để vẻ đẹp của nó làm mờ mắt vì chúng là loài cá rất độc. Một vết chích từ cá sư tử không làm chết người, nhưng những độc tố cực mạnh từ chúng có thể gây đau đớn tột cùng cho bạn.

San hô lửa

Khi người lặn tiếp xúc ới san hô lửa, các tua trên tế bào độc của nó chích vào da thợ lặn giống như cách mà sứa biển đã làm, bằng cách phóng chất độc vào da. Không giống như sứa và cò chân ngỗng biển thường chứa những tế bào độc trên các tua mềm của nó, san hô lửa còn có một khung nhọn kéo dài có thể cào rách da thợ lặn làm rộng vùng bị thương.

San hô lửa là những loài san hô độc nhất có thể sinh sản vô tính bằng cách sáng tạo ra những túi nhỏ (giống như con sứa). Túi này có chứa cả trứng và tinh trùng được thả vào trong nước và sau đó sẽ nở thành ấu trùng bám vào đá và san hô và tạo thành quần thể.

Theo Minh Hải/Sở hữu Trí tuệ

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/can-canh-10-sinh-vat-bien-nguy-hiem-nhat-the-gioi/20201009090804431