Cán cân các ứng viên đảng Dân chủ trước ngày bầu cử 'Siêu thứ 3'

Các ứng cử viên hàng đầu đảng Dân chủ tại Mỹ vừa có cuộc tranh luận thứ 10 'nảy lửa' tại bang Nam Carolina.

Sự kiện này diễn ra trước cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức bỏ phiếu tại bang này vào ngày mai (29/2). Đây cũng là vòng tranh luận cuối cùng diễn ra trước ngày bầu cử quan trọng “Siêu thứ 3” vào ngày 3/3/2020.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (trái) và cựu PTT Mỹ Joe Biden trong cuộc tranh luận, ở Gaillard Center, TP. Charleston, Nam Carolina (Mỹ), ngày 25/02/2020. Ảnh: Reuter.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (trái) và cựu PTT Mỹ Joe Biden trong cuộc tranh luận, ở Gaillard Center, TP. Charleston, Nam Carolina (Mỹ), ngày 25/02/2020. Ảnh: Reuter.

Dư luận Mỹ về cán cân giữa các ứng viên Dân chủ

Cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên đảng Dân chủ diễn ra hôm 25/2 vừa qua là quan trọng nhất trong 10 cuộc tranh luận đã diễn ra. Sau màn thể hiện của 7 ứng cử viên tại thành phố Charleston, bang Nam Carolina, truyền thông và giới chuyên gia tại Mỹ cho rằng đã phản ánh đúng cục diện cuộc đua trong nội bộ đảng Dân chủ.

Đây là vòng tranh luận tốt nhất của cựu Phó Tổng thống Joe Biden, bởi ông đã cho thấy sự chắc chắn, mạnh mẽ và quyết liệt. Cựu Thị trưởng thành phố South Bend, bang Indiana Pete Buttigieg cũng đã có một cuộc tranh luận thực sự mạnh mẽ, song vấn đề đặt ra đối với ứng cử viên trẻ tuổi nhất của đảng Dân chủ là nhiều khả năng ông sẽ không nằm ở top 3 trong cuộc bầu cử tại Nam Carolina. Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren đã có một cuộc tranh luận tuyệt vời nữa.

Trong khi đó, màn thể hiện của cựu Thị trưởng thành phố New York - tỷ phú Mike Bloomberg diễn ra khá tệ, dường như chưa đủ để đưa vị tỷ phú này vào top 3 tại Nam Carolina.

Không có gì khó hiểu khi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders có một đêm khó khăn khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ứng cử viên đang dẫn đầu này. Ông Sanders khẳng định chương trình hành động thiên tả của mình sẽ giúp đánh bại đương kim Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên tất cả các đối thủ cho rằng việc Thượng nghị sĩ 78 tuổi được lựa chọn làm ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ sẽ là thảm họa.

Màn thể hiện của Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar vẫn chưa tạo được nhiều ấn tượng. Trong khi tỷ phú Tom Steyer, dù có thể giành được một số đại biểu cam kết đầu tiên ở Nam Carolina, song ông cùng bà Klobuchar có rất ít cơ hội để được đảng Dân chủ đề cử. Do vậy, sau cuộc bầu cử sơ bộ ngày 29/2 là thời điểm thích hợp để hai ứng cử viên này cân nhắc rời bỏ cuộc đua.

Ảnh hưởng của cuộc tranh luận

Cuộc tranh luận vừa qua sẽ ảnh hưởng nhất định tới quan điểm của các cử tri đảng Dân chủ trong việc lựa chọn ứng cử viên tại Nam Carolina ngày mai (29/2), cũng như trong ngày “Siêu thứ Ba”.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do Đại học Monmouth tiến hành từ ngày 23 đến 25/2 và công bố hôm qua (27/2) cho thấy, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước đối thủ gần nhất tới 20 điểm. Cụ thể, ông Biden nhận được 36% cử tri ủng hộ, bỏ xa ông Sanders ở vị trí thứ hai với chỉ 16% và bám sát ngay phía sau là tỷ phú Steyer ở mức 15%. Nằm trong top 5 còn có bà Warren và ông Buttigieg với số phiếu ủng hộ lần lượt là 8% và 6%. Thượng nghị sĩ Klobuchar xếp ở vị trí thứ 6 với 4% số người ủng hộ.

Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học George Mason, Jennifer Victor, cho biết bà có cảm giác cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên đảng Dân chủ hôm 25/2 rất giống những cuộc tranh luận đầu tiên. Đã có tính mãnh liệt và một sự khát khao đến từ tất cả các ứng cử viên. Tuy nhiên, sự kiện đó không đặc biệt thú vị, hoặc có ý nghĩa lớn đối với khán giả.

Giáo sư ngành báo chí Alan Schroeder thuộc Đại học Đông Bắc ở thành phố Boston, bang Massachusetts cho rằng cuộc tranh luận có quá nhiều cường độ nhưng có rất ít thông tin. Từ viễn cảnh đó, hai giáo sư cho rằng cuộc tranh luận nhiều khả năng không có ảnh hưởng lớn lên các cuộc bầu cử sơ bộ tại Nam Carolina và trong ngày “Siêu thứ Ba”.

Chiến lược tranh cử của các ứng viên Dân chủ

3 ứng cử viên nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại lần lượt là Bernie Sanders, Joe Biden và Mike Bloomberg. Cụ thể, ban vận động tranh cử của ông Sanders đã thiết lập được một liên minh đa thế hệ, đa chủng tộc, nhất là thu hút được lực lượng cử tri trẻ đông đảo. Đây được xem là điểm tựa vững chắc để Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont tiếp tục tiến xa hơn nữa.

Trong khi ông Biden có bề dày kinh nghiệm nhất trên chính trường với 8 năm làm Phó Tổng thống. Ông Biden cũng dành ưu tiên lớn trong chiến dịch vận động tranh cử tại bang Nam Carolina, vốn được xem là “bức tường lửa” và có sự ủng hộ mạnh mẽ từ lực lượng cử tri da màu, chiếm gần 60% tổng số cử tri của bang. Ban vận động tranh cử hy vọng một chiến thắng rõ ràng tại Nam Carolina vào ngày mai sẽ tạo xung lực đưa cựu Phó Tổng thống Biden tiến vào ngày “Siêu thứ Ba”, khi cử tri tại 14 bang và một vùng lãnh thổ đồng loạt tham gia lựa chọn ứng cử viên yêu thích của mình.

Đối với tỷ phú Bloomberg, do bước vào cuộc đua muộn nhất, ông không có tên trên lá phiếu tại 4 bang đầu tiên là Iowa, New Hampshire, Nevada và Nam Carolina, và đang dồn toàn lực vào ngày “Siêu thứ Ba”. Điểm ấn tượng nhất của ông Bloomberg là đã chi hàng trăm triệu USD tiền cá nhân cho chiến dịch quảng cáo vận động tranh cử hoành tráng trên các phương tiện truyền thông. Tỷ phú Bloomberg đang bị các đối thủ trong đảng Dân chủ cáo buộc dùng tiền để mua chức ứng cử viên, song không loại trừ khả năng điều đó lại gây chú ý và khiến cử tri quay sang ủng hộ ông.

Tỷ lệ trung bình các cuộc thăm dò dư luận do trang RealClear Politics công bố cho thấy, tính chung trên cả nước, ông Sanders vẫn đang dẫn đầu với 29,2% số người ủng hộ, tiếp theo là ông Biden với 18%, ông Bloomberg 14,4%, bà Warren 12,4% và ông Buttigieg nhận được 10%.

Cuộc thăm dò mới nhất do Reuters/Ipsos tiến hành, cho thấy việc thượng nghị sĩ Sanders nổi lên trở thành ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ thời gian qua đã giúp ông có thêm uy tín với các cử tri đảng này. Cụ thể, trong cuộc thăm dò từ ngày 17 – 25/2, khoảng 26% cử tri Dân chủ và Độc lập cho rằng ông Sanders là ứng viên mạnh nhất có thể đối đầu với ông Trump. Trong khi đó, 20% chọn tỷ phú Bloomberg và 17% chọn cựu Phó Tổng thống Biden.

Với chiến lược tranh cử ấn tượng và dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận đến thời điểm này, theo tôi, việc ông Sanders trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 3/11, sẽ là điều không quá ngạc nhiên./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/can-can-cac-ung-vien-dang-dan-chu-truoc-ngay-bau-cu-sieu-thu-3-1015579.vov