Can cãi nhau, mẹ bị con rể dùng xẻng đánh tử vong

Thấy mẹ vợ 'can thiệp' khi 2 vợ chồng cãi vã, Chau Done lấy xẻng bằng sắt đánh vợ ngất xỉu rồi đánh vào đầu mẹ vợ khiến nạn nhân tử vong sau đó...

Hung khí gây án

Hung khí gây án

Sáng 1/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Chau Done (SN 1971, ngụ ấp Ninh Thuận, xã An Tức, huyện Tri Tôn, An Giang) về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ, ngày 29/11, Chau Done và vợ là Neáng Sa Ra phát sinh cự cãi. Nghe tiếng vợ chồng con gái lời qua tiếng lại, bà Neáng Srây - mẹ vợ của Chau Done đến can ngăn rồi về nhà nằm nghỉ.

Đối tượng Chau Done.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, vợ chồng Chau Done lại cự cãi nên bà Srây tiếp tục sang khuyên can. Lúc này, Chau Done lấy một cây xẻng bằng sắt đánh vợ ngất xỉu, sau đó đánh vào đầu mẹ vợ, làm bà Srây ngã xuống đất, rồi bỏ đi.

Thấy đầu bà Srây chảy nhiều máu, nên người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, nhưng không thể cấp cứu, nên gia đình chuyển về nhà, trên đường về thì tử vong.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Báo An Giang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/can-cai-nhau-me-bi-con-re-dung-xeng-danh-tu-vong-1757577.tpo