Cần các biện pháp thiết thực hơn nữa trong bảo vệ nhà báo điều tra

TRao đổi tại buổi họp báo thông tin về Giải báo chí toàn quốc 'Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí' lần 2, các nhà báo đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam cần phải làm sao đó để bảo vệ các nhà báo thiết thực hơn nữa, nhất là các nhà báo hoạt động trong lĩnh vực điều tra.

Ông Phùng Khánh Tài (người đứng), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức, phát biểu tại buổi họp báo

Ông Phùng Khánh Tài (người đứng), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức, phát biểu tại buổi họp báo

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (lần thứ hai).

Theo ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - đồng Trưởng Ban tổ chức, giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ nhất được phát động ngày 4/1/2017; tổ chức Lễ tổng kết và trao giải vào ngày 2/1/2018. Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức giải đã lựa chọn 31 tác phẩm báo chí để trao giải.

Qua thành công của Giải lần thứ nhất, Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời khuyến khích người dân và các cơ quan báo chí phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Khuyến khích vai trò của báo chí, đồng thời ghi nhận, động viên, khen thưởng những nhà báo, cơ quan báo chí có các tác phẩm báo chí chất lượng tốt trong tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao tính cách mạng, tính chiến đấu và đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của đội ngũ người làm báo Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Phạm vi giải được tổ chức trên cả nước, từ ngày 2/1/2018 đến ngày 15/8/2019. Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào hồi 20h, ngày 15/8/2019 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Chủ đề, thể loại và nội dung trao giải gồm: Chủ đề - “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Thể loại bao gồm các loại hình báo chí (báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử).

Tác phẩm tham dự Giải là các tác phẩm báo chí thể hiện những nội dung sau:

Phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, lãng phí.
Phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (“tham nhũng vặt”).
Biểu dương, cổ vũ những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Phản ánh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch…

Thời gian tiếp nhận bài từ ngày phát động đến ngày 21/6/2019 (tính theo dấu bưu điện).

Các tác phẩm có thể gửi qua cơ quan báo chí, các cấp Hội hoặc trực tiếp gửi về Ban tổ chức Giải: Ban Tuyên giáo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, số 56 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39287401 hoặc 0985802555.

Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Điện thoại: 024.38246530 hoặc 0972628386. Ngoài phong bì ghi rõ tác phẩm dự Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai. Tác phẩm cần ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, điện thoại của tác giả.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

Chia sẻ tại buổi họp báo, một số nhà báo cho rằng, Hội Nhà báo Việt Nam cần phải làm sao đó để bảo vệ các nhà báo thiết thực hơn nữa trong bối cảnh hiện nay, nhất là các nhà báo hoạt động trong lĩnh vực điều tra.

Ông Hồ Quang Lợi cho rằng Hội Nhà báo luôn coi việc bảo vệ các nhà báo trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một việc làm hết sức cần thiết. Hội Nhà báo Việt Nam sẽ luôn đồng hành với các nhà báo và phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo vệ nhà báo, để nhà báo không bao giờ đơn độc, nhất là trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

P. V

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/can-cac-bien-phap-thiet-thuc-hon-nua-trong-bao-ve-nha-bao-dieu-tra-post57200.html