Cán bộ y tế tham gia hiến máu cứu người

Công đoàn (CĐ) Y tế Việt Nam đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019, hưởng ứng ngày Quốc tế Người hiến máu (14-6) với chủ đề Blouse trắng, trái tim hồng vào sáng 31-5 tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương.

Phát biểu tại ngày hội hiến máu, Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình cho biết đây là hoạt động thiết thực, hết sức ý nghĩa của các y - bác sĩ, nhân viên y tế để sẻ chia từng giọt máu hồng cho người bệnh. Việc hiến máu tình nguyện còn thể hiện lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng cũng như truyền thống tương thân tương ái của dân tộc do đó phải được phát huy để trở thành việc làm thường xuyên, liên tục. Tại ngày hội, các cán bộ của CĐ Y tế Việt Nam, các y - bác sĩ của viện và hàng trăm CNVC-LĐ tham dự đã tình nguyện hiến máu.

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình (trái) tặng huy hiệu cho cán bộ ngành tham gia hiến máu tình nguyện

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình (trái) tặng huy hiệu cho cán bộ ngành tham gia hiến máu tình nguyện

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo quốc gia Hiến máu tình nguyện, năm 2018, cả nước tiếp nhận trên 1,4 triệu đơn vị máu (tương đương 1,6% tỉ lệ người dân tham gia hiến máu) mới đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu máu. Để bảo đảm an toàn truyền máu theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì cần 2% người dân tham gia hiến máu, như vậy chúng ta còn một khoảng cách tương đối xa mới bảo đảm được lượng máu theo khuyến cáo của WHO.

Tin-ảnh: N.Hà

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/can-bo-y-te-tham-gia-hien-mau-cuu-nguoi-20190531202332761.htm