Cán bộ xã lừa tiền hộ nghèo

Tiền nộp cách đây nửa năm nhưng nhà đến nay vẫn không có, khi bà con viết đơn hỏi thì lãnh đạo địa phương mới biết được chuyện này.

Ông Hồ Văn Đót (trú tại thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) thuộc diện hộ nghèo.

Tháng 4/2017, ông Nguyễn Văn Dũng là cán bộ của xã Tà Rụt đến khảo sát tình trạng nhà ở của những hộ nghèo trên địa bàn thôn A Liêng, trong đó có nhà ông Đót.

Cuộc sống người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông còn nghèo khó.

Cuộc sống người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông còn nghèo khó.

Theo lời ông Dũng, nếu muốn sớm có nhà thì mỗi hộ phải nộp 3,5 triệu đồng, ít lâu sau sẽ được xây ngôi nhà trị giá 60 triệu đồng.

Tin lời ông Dũng, những gia đình nghèo ở đây chạy vạy mọi nơi kiếm đủ 3,5 triệu đồng đưa cho cán bộ xã.

Ông Đót cũng là một trong số đó khi bàn với gia đình đi vay mượn gom đủ 3,5 triệu đồng nộp ông Dũng.

Ông Hồ Văn Đót cho biết: "Ông Dũng nói, nếu muốn được một cái nhà phải nộp 3,5 triệu đồng. Cho nên gia đình cũng vay mượn để được một cái nhà nhưng đến nay không thấy nhà. Mong rằng cấp trên tạo điều kiện cho người dân, nếu không có thì phải trả lại số tiền".

Thôn A Liêng thuộc xã Tà Rụt, huyện Đakrông có 87 hộ, trong đó 52 hộ nghèo, sống nhờ nương rẫy.

Ông Nguyễn Văn Dũng hứa với bà con sẽ giúp đỡ để 14 hộ gia đình khó khăn nhất được hỗ trợ xây nhà chính sách. Ông Dũng nhờ ông Hồ Minh Riêng, Trưởng thôn A Liêng thu mỗi hộ từ 3 đến 3,5 triệu.

Trưởng thôn A Liêng (áo trắng) và các hộ nghèo bị lừa nộp tiền.

Thu tiền xong, ông Riêng đưa cho Dũng tổng cộng 47,5 triệu đồng. Ông Hồ Minh Riêng cho biết, sau khi thu tiền dân, đưa tận tay thì ông Dũng đưa lại khoảng 5 triệu đồng và nói đây là tiền hoa hồng.

Sau một thời gian chờ tin hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo vẫn chưa thấy, ông Riêng làm đơn gửi lên UBND xã thắc mắc.

Ông Tô Yên Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Rụt cho biết, từ tháng 10/2017 đến nay ông Dũng không vào làm việc ở xã. Ông Dũng là cán bộ được huyện hợp đồng và trả lương để làm việc tại xã Tà Rụt.

Theo ông Tô Yên Trọng, sau khi có đơn của người dân thôn A Liêng, chính quyền xã Tà Rụt đã tìm hiểu vụ việc và xác nhận thông tin 14 hộ nghèo đã nộp 47,5 triệu đồng cho ông Dũng.

"Ông Dũng đã viết bản tường trình tại phòng của tôi thừa nhận là có thu số tiền đó và thu không có chủ trương. Ông Dũng viết cho tôi một bản tường trình, lập một danh sách đã thu tiền của 14 đối tượng là bao nhiêu, một bản cam kết hoàn trả lại tiền và khắc phục nhưng hiện nay vẫn chưa thấy lên", ông Trọng cho biết.

Vụ việc vỡ lở, ông Nguyễn Văn Dũng thừa nhận đã tự ý thu tiền của người dân và cam kết sẽ hoàn trả tiền cho bà con vào ngày 4/12.

Tuy nhiên đến hôm nay, ông Dũng vẫn bặt vô âm tín. Vụ việc này đang được Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ./.

CTV Thanh Hiếu/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/can-bo-xa-lua-tien-ho-ngheo-709352.vov