Cán bộ tư pháp treo cổ tử vong trong phòng trọ

Trở về phòng trọ, người thân phát hiện một cán bộ tư pháp phường tử vong trong tư thế treo cổ nên ngay sau đó đã trình báo cho cơ quan chức năng.

Sáng 27/8, một lãnh đạo VKSND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau khi nhận được tin báo đơn vị đã cử Kiểm sát viên xuống hiện trường với cơ quan Công an cùng cấp và các cơ quan chức năng để khám nhiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một cán bộ tư pháp (thuộc phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ).

 Nơi xảy ra sự việc.

Nơi xảy ra sự việc.

Nạn nhân được xác định là ông N.C.S (SN 1972, tạm trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ).

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/8, người thân của ông S. đi làm về nhà trọ (tại chỉ số 30 Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) thì phát hiện ông S. tử vong trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan Công an.

Một lãnh đạo phường Đoàn Kết cho biết, ông S. là cán bộ Tư pháp phường Đoàn Kết. Trong thời gian công tác tại phường, ông S. không xảy ra vi phạm gì./.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/can-bo-tu-phap-treo-co-tu-vong-trong-phong-tro-93568.html